Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Bạc Liêu và Cà Mau kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Chiều 7/8, tổ công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Qua kiểm tra thực tế tại hai tỉnh Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị hai tỉnh kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Cao Xuân Thu Vân cho biết, trong đợt dịch thứ 4, tỉnh ghi nhận 57 ca mắc Covid-19, các ca mắc đều liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch.

Đến thời điểm này, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm không tăng đột biến và các ca nhiễm trong 1 tháng gần đây đa số đều phát sinh từ các khu cách ly. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm cao từ 4.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về.

Về năng lực xét nghiệm, Bạc Liêu có 3 cơ sở xét nghiệm khẳng định Covid-19, có khả năng thực hiện 1.200 mẫu đơn/ngày, thời gian tới triển khai được 2.000 mẫu đơn/ngày. Trên tinh thần chủ động ứng phó với dịch Covid-19, Bạc Liêu đã lập danh sách, sẵn sàng huy động đội ngũ y tế với gần 1.000 y bác sỹ làm việc tại các đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh.

Bà Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh: “Địa bàn còn có 60 trạm y tế có khả năng tiếp nhận, theo dõi, điều trị cho 600 người mắc bệnh nhẹ, không triệu chứng. Mặt khác, các ngành y tế cũng rà soát các nguồn lực bao gồm khu vực công và khu vực tư nhân, cả lực lượng ngành y đã về hưu và sinh viên ngành y sắp ra trường để có kế hoạch hành động”.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau chiều 7/8, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, trong đợt dịch này, tỉnh ghi nhận 41 ca mắc Covid-19, trong đó đã 18 ca khỏi bệnh. Mặc dù số ca ít, chủ yếu là từ nguồn xâm nhập, nhưng Cà Mau nằm trong vùng 19 tỉnh, thành phố có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Do đó, tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, tại các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, xét nghiệm tầm soát các nhóm nguy cơ trong cộng đồng để chủ động phát hiện các ca mắc mới.

Hiện tại, nguồn nhân lực y tế đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch. Tỉnh Cà Mau tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến để tiếp nhận người cách ly và bệnh nhân mắc Covid-19.

Liên quan đến quản lý xe và người theo xe, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị: “Hiện nay luồng xanh đầu vào theo hướng dẫn tỉnh có xét nghiệm, nhưng việc quản lý lái xe và người theo xe ở khu vực phía trên cần quản lý chặt để không lây lan cho tỉnh cà mau, Bộ Giao thông, Bộ Y tế cần có chỉ đạo các tỉnh phối hợp chặt chẽ để quản lý nhóm lái xe và người theo xe”.  

Khi kiểm tra công tác phòng chống dịch và chuẩn bị điều trị bệnh nhân Covid-19, khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao khâu chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly, khu vực điều trị dự phòng của các địa phương. Đồng thời, biểu dương Bạc Liêu, Cà Mau và nhân dân đã nỗ lực triển khai các biện pháp chống dịch, kịp thời kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. 

Phó Thủ tướng kỳ vọng Bạc Liêu và Cà Mau trở thành vùng xanh, an toàn của khu vực phía Nam. Do đó, cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của các “Tổ y tế cộng đồng” để kiểm soát người đi và đến địa bàn tỉnh với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, huy động người dân tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực xét nghiệm, linh hoạt giữa xét nghiệm nhanh và xét nghiệm Realtime PCR, xét nghiệm tại nơi có nguy cơ cao để sớm phát hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Bạc Liêu, Cà Mau kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh đi qua các chốt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý: “Thực hiện xét nghiệm nhuần nhuyễn, vẫn xét nghiệm tầm soát, phải có hệ thống giám sát, ai có triệu chứng Covid-19 là phải báo y tế tiếp cận. Bên cạnh đó, sẵn sàng các trung tâm cách ly ngay cả khi không thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

VOV.VN - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương mô hình vùng xanh an toàn của người dân, đồng thời cho rằng: các tổ dân phố cần tuyên truyền và động viên người dân giữ cho vững vùng xanh an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

VOV.VN - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương mô hình vùng xanh an toàn của người dân, đồng thời cho rằng: các tổ dân phố cần tuyên truyền và động viên người dân giữ cho vững vùng xanh an toàn.

Thủ tướng đồng ý để các Phó Thủ tướng xử lý ngay các vấn đề phát sinh ở địa phương
Thủ tướng đồng ý để các Phó Thủ tướng xử lý ngay các vấn đề phát sinh ở địa phương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tình hình thực tế, các kiến nghị, đề xuất của địa phương, người dân và doanh nghiệp để chỉ đạo các bộ, ngành xử lý ngay các vấn đề phát sinh.

Thủ tướng đồng ý để các Phó Thủ tướng xử lý ngay các vấn đề phát sinh ở địa phương

Thủ tướng đồng ý để các Phó Thủ tướng xử lý ngay các vấn đề phát sinh ở địa phương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tình hình thực tế, các kiến nghị, đề xuất của địa phương, người dân và doanh nghiệp để chỉ đạo các bộ, ngành xử lý ngay các vấn đề phát sinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.