Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

Sáng nay (5/8), tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, tỉnh cần tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao và tạo hành lang xanh, vùng an toàn vững chắc.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: từ ngày 30/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 244 ca mắc COVID-19, đang tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm tận dụng triệt để thời gian giãn cách xã hội để ngăn chặn nguồn lây, kiểm soát dịch bệnh. Về năng lực điều trị, Bình Phước đảm bảo khoảng 1.200 giường và đang thiết lập thêm Bệnh viện dã chiến quy mô hơn 400 giường. Hiện có 53 khu cách ly tập trung do quân đội quản lý và 120 khu cách ly tập trung ở từng xã, cụm xã với 17.500 giường. Các khu cách ly được tổ chức quản lý, vận hành chặt chẽ.

"Hiện tỉnh có 4 máy xét nghiệm, sắp tới tỉnh tiếp nhận thêm máy xét nghiệm Năng lực xét nghiệm khoảng 2.300 mẫu đơn và 23.000 mẫu gộp/ngày; thời gian tới nâng cao năng lực xét nghiệm lên 5.000 mẫu đơn và 50.000 mẫu gộp/ngày", bà Hiền nói.

Bình Phước đã yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án theo phương châm 3 tại chỗ: “sản xuất, ăn, nghỉ tại chỗ”. Đến nay, có 167/174 doanh nghiệp tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” với trên 25.000 lao động ,do hầu hết các doanh nghiệp đều cắt giảm sản xuất, chỉ khoảng 1/3 lao động làm việc”. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai phương án đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống.  

Trước đó trong sáng nay,  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra và động viên các công nhân lao động đang làm việc tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, doanh nghiệp đang thực hiện mô hình sản xuất “3 tại chỗ”.

Ông Vũ Đức Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: ngoài những người lao động làm việc 3 tại chỗ thì những người lao động nghỉ việc được hưởng theo lương tối thiểu vùng.

"Công ty hiện có hơn 3.000 công nhân lao động, đang thực hiện 3 tại chỗ, thu xếp cho công nhân lưu trú tại khu vực làm việc với  855 công nhân lao động. với một khu lưu trú tại công ty, có khu vực ăn riêng. công nhân ở đây trước khi vào lam việc đã xét nghiệm, sau 1 tuần tiếp tục test lần nữa", ông Lượng cho hay.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tỉnh cần tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao và tạo hành lang xanh, vùng an toàn vững chắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, diễn biến dịch Covid-19 tại Bình Phước đang được kiểm soát, cần tạo vùng an toàn vững chắc. Tuy nhiên, Bình Phước là cửa ngõ đi các tỉnh Tây Nguyên, thời gian qua đã có tới 54.000 người từ các địa phương có dịch đi về và đi qua địa bàn tỉnh, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn rất cao.

Do đó, Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước; khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Bình Phước; Bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng
PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Chiều tối nay 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp với lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng dự.

PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Chiều tối nay 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp với lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng dự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn

VOV.VN - Làm việc với Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Hà Nội sáng 4/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hà Nội đang làm tốt và cứ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng là an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn

VOV.VN - Làm việc với Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Hà Nội sáng 4/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hà Nội đang làm tốt và cứ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng là an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Video: Đám mây khói khổng lồ cuộn lên bầu trời Đức trong vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất
Video: Đám mây khói khổng lồ cuộn lên bầu trời Đức trong vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất

VOV.VN - Vụ nổ rung chuyển tại nhà máy hóa chất của công ty Chempark tại Đức hôm 27/7 đã tạo ra một đám mây khói khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời. Có lẽ do mức độ độc hại cao của khói, công ty này đã phải nhanh chóng hối thúc các cư dân xung quanh ở nguyên trong nhà và đóng kín mọi cánh cửa.

Video: Đám mây khói khổng lồ cuộn lên bầu trời Đức trong vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất

Video: Đám mây khói khổng lồ cuộn lên bầu trời Đức trong vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất

VOV.VN - Vụ nổ rung chuyển tại nhà máy hóa chất của công ty Chempark tại Đức hôm 27/7 đã tạo ra một đám mây khói khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời. Có lẽ do mức độ độc hại cao của khói, công ty này đã phải nhanh chóng hối thúc các cư dân xung quanh ở nguyên trong nhà và đóng kín mọi cánh cửa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

VOV.VN - Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại BV dã chiến số 2 - huyện Tân Trụ, Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị Long An và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

VOV.VN - Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại BV dã chiến số 2 - huyện Tân Trụ, Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị Long An và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.