Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

VOV.VN -5 năm qua, tỉnh Hà Giang đã triển khai,
thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối với vùng dân tộc thiểu số và
đồng bào dân tộc thiểu số.

"Hà Giang cần bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tự do tín ngưỡng để lôi kéo kích động đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm chính sách đại đoàn kết dân tộc" - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh tại Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2, diễn ra sáng nay (17/12) tại thành phố Hà Giang. Đại hội có sự tham dự của đại diện một số Bộ, ban ngành Trung ương và Uỷ ban Dân tộc cùng 247 đại biểu đại diện cho 19 dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang.

 

5 năm qua, tỉnh Hà Giang đã triển khai, thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối với vùng dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, đã tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động đặc biệt khó khăn, xã vùng sâu, vùng xa. Thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, quảng canh.

Dự kiến, trong năm 2014 tỉ lệ hộ nghèo sẽ giảm còn 26,5%. Hạ tầng cơ sở như đường giao thông, trường học, trạm xá, điện sinh hoạt kênh mương được quan tâm đầu tư khá đồng bộ và lồng ghép các chương trình, dự án chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tác động tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội và quốc phòng an ninh.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đầy trách nhiệm cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Để thực hiện tốt công tác dân tộc và phát triển miền núi trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và cán bộ Đảng viên tỉnh Hà Giang tiếp tục nắm vững đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân tộc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách dân tộc, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược về công tác dân tộc đến năm 2020.

Trên cơ sở đó, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chính sách phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, nhất là chính sách nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng, chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách giảm nghèo gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Tỉnh uỷ cần có Nghị quyết chuyên đề và có chương trình kế hoạch về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đưa nhiệm vụ này vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang sắp tới để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành địa phương và doanh nghiệp của tỉnh thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp quán triệt sâu rộng về Nghị quyết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc".

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu tạo đột phá trong việc nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh vững chắc.

Đặc biệt, đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang cũng ban hành Quyết tâm thư để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2014- 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi
Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và có chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị này.

Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và có chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị này.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất diễn ra từ 27-29/12
Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất diễn ra từ 27-29/12

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất được tổ chức tại Lai Châu với sự tham gia của 7 tỉnh trong nước và một số tỉnh của Lào, Trung Quốc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất diễn ra từ 27-29/12

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất diễn ra từ 27-29/12

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất được tổ chức tại Lai Châu với sự tham gia của 7 tỉnh trong nước và một số tỉnh của Lào, Trung Quốc.