Xúc tiến đầu tư và viện trợ vùng dân tộc miền núi

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và có chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị này.

Sáng nay (8/12), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và viện trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hơn 200 đại biểu của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị 

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam và chính sách thu hút đầu tư và viện trợ nước ngoài cho vùng dân tộc thiểu số của Bộ Kế hoạch Đầu tư, những định hướng, công tác vận động viện trợ của các Tổ chức phi chính phủ cho vùng dân tộc thiểu số từ lãnh đạo Ban điều phối viện trợ nhân dân. Các đại biểu cũng thảo luận về phương hướng và biện pháp thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các nước, các tổ chức, các bạn quốc tế và các đối tác trong nước ủng hộ tinh thần, vật chất và kỹ thuật trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đối với vùng dân tộc và miền núi.

Phó Thủ tướng đề nghị: Các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, gắn việc qui hoạch với phát triển sản xuất và ổn định dân cư. Công tác quy hoạch phải gắn với quy hoạch tổng thể của cả nước, của vùng, tình hình thực tế của từng địa phương và đặc điểm của từng dân tộc. Phải khai thác tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp ở các tiểu vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy đặc sản; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử; khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng phát triển thủy lợi vừa và nhỏ gắn với thủy điện theo quy hoạch.


Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng dân tộc, miền núi

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu cần có chính sách hợp lý để thu hút mạnh mẽ nguồn lực để nâng cấp hạ tầng giao thông dưới nhiều hình thức đầu tư khác nhau như: Từ nhà nước, từ các đối tác phát triển, từ cộng đồng. Đặc biệt, huy động rộng rãi các nguồn tài trợ, gắn với đổi mới phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội. Tập trung vào các vấn đề về nhà ở, trường học, trạm xá, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo tồn văn hóa các dân tộc, nước sạch, vệ sinh môi trường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ. Phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt qua hợp tác với các đối tác phát triển. Bên cạnh đó, cũng cần chỉ ra những hạn chế, bất cập của cơ chế chính sách; của công tác phối hợp tổ chức thực hiện để sớm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách và nguồn lực phát triển vùng dân tộc, miền núi.”

Tại hội nghị, các Tổ chức Chính phủ nước ngoài đã cam kết trong 3 năm tới sẽ triển khai 261 chương trình, dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển với tổng số tiền trên 200 triệu USD tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cũng cam kết sẽ viện trợ hơn 10 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 480 triệu USD để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội khu vực này trong năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
Xúc tiến đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

VOV.VN-Con đường này dài khoảng 100 km, tổng vốn đầu tư 757 triệu USD, dự kiến hoàn thành năm 2019.

Xúc tiến đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Xúc tiến đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

VOV.VN-Con đường này dài khoảng 100 km, tổng vốn đầu tư 757 triệu USD, dự kiến hoàn thành năm 2019.

Triển lãm xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam 2013
Triển lãm xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam 2013

VOV.VN-50 hiệp hội, khu công nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm để cùng quảng bá hình ảnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Triển lãm xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam 2013

Triển lãm xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam 2013

VOV.VN-50 hiệp hội, khu công nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm để cùng quảng bá hình ảnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Quảng Ninh xúc tiến đầu tư phát triển dược liệu
Quảng Ninh xúc tiến đầu tư phát triển dược liệu

VOV.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường phát triển dược liệu là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội Quảng Ninh.

Quảng Ninh xúc tiến đầu tư phát triển dược liệu

Quảng Ninh xúc tiến đầu tư phát triển dược liệu

VOV.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường phát triển dược liệu là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội Quảng Ninh.

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung
Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung

(VOV) -Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung nhằm quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của vùng.

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung

(VOV) -Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung nhằm quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của vùng.

Đẩy mạnh liên kết xúc tiến đầu tư ở Tây nguyên
Đẩy mạnh liên kết xúc tiến đầu tư ở Tây nguyên

VOV.VN-Hiện công tác xúc tiến đầu tư ở Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào lợi thế tĩnh của từng địa phương...

Đẩy mạnh liên kết xúc tiến đầu tư ở Tây nguyên

Đẩy mạnh liên kết xúc tiến đầu tư ở Tây nguyên

VOV.VN-Hiện công tác xúc tiến đầu tư ở Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào lợi thế tĩnh của từng địa phương...

Phó Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư  vào Thái Bình
Phó Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình

VOV.VN-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Thái Bình cần tập trung vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư...

Phó Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư  vào Thái Bình

Phó Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình

VOV.VN-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Thái Bình cần tập trung vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư...

Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh
Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

VOV.VN - Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh là địa phương thu hút đầu tư khá với 130 lượt đoàn nhà đầu tư tìm đến, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn và có tiềm năng.

Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

VOV.VN - Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh là địa phương thu hút đầu tư khá với 130 lượt đoàn nhà đầu tư tìm đến, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn và có tiềm năng.