20 năm quan hệ Việt-Mỹ: Từ cựu thù thành đối tác

Quan hệ Việt-Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa

VOV.VN - Quá trình xây dựng lòng tin trong suốt 20 năm qua đã giúp Việt-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ song phương từ cựu thủ thành đối tác tin cậy và lâu dài.

20 năm cho một tương lai tươi đẹp

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế với chủ đề "Quan hệ Việt Nam - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa" tổ chức ngày 26/1, Đại sứ Đặng Đình Quý - Giám đốc Học viện Ngoại giao - nhận định: Mối quan hệ Việt-Mỹ đã trải qua 20 năm. Đối với một con người thì tuổi 20 là thời gian rất tươi đẹp khi mà con người ấy vừa đủ sức khỏe vừa đủ sự chín chắn để hiểu mình phải làm gì và không nên làm gì.

"Ở tuổi 20, bạn có thể học được những bài học trong quá khứ để biết rằng mình phải làm gì trong tương lai và bạn có đủ năng lượng cũng như khả năng để có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn", Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để có thể có được “tuổi thanh xuân” ấy, quan hệ Việt-Mỹ đã phải trải qua nhiều sóng gió và nhờ thiện chí của cả hai bên, Việt Nam và Mỹ đã thành công trong việc gạt bỏ sự thù địch và trở thành bạn bè và sau đó trở thành Đối tác toàn diện sau khi chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.

Hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa" là dịp để các chuyên gia, học giả Việt Nam và Mỹ nhìn nhận, đánh giá lại quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước.

Thành công trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ được đánh dấu bằng việc hai bên đã ký kết 4 Tuyên bố chung trong các năm 2005, 2007, 2008 và 2013. Điều này là minh chứng rõ rệt về tầm nhìn chung giữa hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác đa dạng và mang tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng và vì lợi ích của cả hai bên.

Việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013 đã làm sâu rộng hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước. Đây cũng có thể coi là thành tựu quan trọng nhất mà Việt Nam và Mỹ đạt được kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995.

Hợp tác giải quyết vấn đề then chốt ở Biển Đông

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, mối quan hệ đối tác Việt-Mỹ đã đủ chín muồi để có thể tiến xa hơn trong việc hợp tác song phương và tiến tới hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Trên thực tế, Việt Nam và Mỹ đã trở thành một phần không tách rời trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương-một khu vực đầy tiềm năng để trở thành trung tâm kinh tế chính trị trên thế giới trong thế kỷ 21.

“Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong khu vực và chúng tôi tin tưởng rằng, việc Mỹ tham gia một cách sâu rộng hơn nữa trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Việc xây dựng lòng tin trong 20 năm qua đã giúp chúng ta thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trở thành mối quan hệ tin cậy và lâu dài. Việc xây dựng lòng tin này trong tương lai có thể được biến thành hợp tác về mặt chính trị để giúp hai bên thúc đẩy việc hành động chung” Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh.

Tham dự "Quan hệ Việt Nam - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định: “Mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng: Chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền”.

Đại sứ Mỹ cũng cho rằng, trong 20 năm qua, quan hệ Mỹ-Việt Nam đã đạt được những bước tiến “không thể tin được”.

Mối quan hệ ấy không chỉ tập trung vào việc thúc đẩy mối quan hệ song phương mà còn giúp Mỹ và Việt Nam tập trung giải quyết những vấn đề nóng trong khu vực cũng như đối với toàn thế giới.

Một trong những vấn đề này chính là việc duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ Ted Osius đã nhắc lại lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Hội nghị ASEAN khẳng định: “Mỹ rất lo ngại về cách thức nhiều nước theo đuổi tuyên bố chủ quyền của mình trong đó, việc một trong các bên hăm dọa, ép buộc hoặc sử dụng vũ lực là không thể chấp nhận được”.

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua con đường ngoại giao và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc sớm thông qua bản Quy tắc về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC)”.

Giáo sư Marcus Ingle, Đại học Portland, Mỹ cho rằng ngoại giao nhân dân đã giúp cho quan hệ Việt - Mỹ cất cánh.

Ngoại giao nhân dân- nhân tố giúp quan hệ Việt-Mỹ cất cánh

Không chỉ ghi nhận những nỗ lực rất lớn của giới chức Mỹ và Việt Nam trong suốt thời gian qua để hàn gắn quan hệ song phương, nhiều học giả Mỹ cũng đánh giá rất cao sự cảm thông, thấu hiểu và mong muốn làm bạn của nhân dân hai nước bất chấp những khác biệt trong quá khứ.

Giáo sư Marcus Ingle, Đại học Portland (Mỹ) chia sẻ rằng, trong cảm nhận cá nhân của ông, người dân Việt Nam rất cởi mở và luôn hướng về những điều tốt đẹp nhất.

Theo Giáo sư Ingle, rất nhiều người Mỹ đến Việt Nam với suy nghĩ rằng người Việt Nam vẫn ghét họ vì cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra tại mảnh đất này. Tuy nhiên khi đến Việt Nam, họ nhận ra rằng, người Việt Nam không chỉ lúc nào cũng nhìn lại quá khứ, ngược lại họ luôn nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Điều này đã tạo cơ hội cho người dân hai nước xây dựng một mối quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Đây chính là nền tảng để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao nhân dân Việt-Mỹ trong tương lai.

Thiện chí ngoại giao nhân dân giữa hai nước cũng được chính Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ. Ông Osius đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong tương lai và khẳng định, không có gì là không thể đạt được bởi điều đó là vì lợi ích chung của hai nước và Mỹ luôn mong trở thành đối tác của Việt Nam.

Đại sứ Osius bày tỏ: “Với truyền thống “con Rồng cháu Tiên”, Việt Nam đã tạo được cho mình một đôi cánh vững chắc để bay lên. Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam bay cao và bay xa hơn nữa”./.

Bài 1: 20 năm quan hệ Việt-Mỹ: Những đột phá về chính trị, kinh tế, giáo dục

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao nhân dân Việt- Mỹ: Thành công từ những điều bình dị nhất
Ngoại giao nhân dân Việt- Mỹ: Thành công từ những điều bình dị nhất

VOV.VN - Đó là sự cảm thông, thấu hiểu và mong muốn làm bạn của nhân dân hai nước bất chấp những khác biệt trong quá khứ.

Ngoại giao nhân dân Việt- Mỹ: Thành công từ những điều bình dị nhất

Ngoại giao nhân dân Việt- Mỹ: Thành công từ những điều bình dị nhất

VOV.VN - Đó là sự cảm thông, thấu hiểu và mong muốn làm bạn của nhân dân hai nước bất chấp những khác biệt trong quá khứ.

“Quan hệ Việt - Mỹ đã có những tiến triển vượt bậc“
“Quan hệ Việt - Mỹ đã có những tiến triển vượt bậc“

VOV.VN -Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Puneet Talwar nhấn mạnh điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.    

“Quan hệ Việt - Mỹ đã có những tiến triển vượt bậc“

“Quan hệ Việt - Mỹ đã có những tiến triển vượt bậc“

VOV.VN -Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Puneet Talwar nhấn mạnh điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.    

Đại sứ: “Sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt-Mỹ“
Đại sứ: “Sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt-Mỹ“

VOV.VN - Ông Phạm Quang Vinh chia sẻ: Vinh dự và trách nhiệm lớn khi được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ vào thời điểm đặc biệt này

Đại sứ: “Sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt-Mỹ“

Đại sứ: “Sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt-Mỹ“

VOV.VN - Ông Phạm Quang Vinh chia sẻ: Vinh dự và trách nhiệm lớn khi được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ vào thời điểm đặc biệt này

Quan hệ Việt - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa
Quan hệ Việt - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa

VOV.VN - Việc xây dựng lòng tin trong 20 năm qua đã giúp Việt-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trở thành mối quan hệ tin cậy và lâu dài.

Quan hệ Việt - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa

Quan hệ Việt - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa

VOV.VN - Việc xây dựng lòng tin trong 20 năm qua đã giúp Việt-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trở thành mối quan hệ tin cậy và lâu dài.

Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”
Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định, trong 20 năm qua, quan hệ Mỹ- Việt Nam đã đạt được những bước tiến “không thể tin được”.

Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”

Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định, trong 20 năm qua, quan hệ Mỹ- Việt Nam đã đạt được những bước tiến “không thể tin được”.