Quán triệt những điểm mới trong 19 luật và nghị quyết của Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá.

Qua đó tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, trong đó, quy định những nội dung rất quan trọng về căn cước; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đất đai; nhà ở; kinh doanh bất động sản; tài nguyên nước; viễn thông; các tổ chức tín dụng; thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Có 1 nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 28/11/2023; 1 nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024; 5 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024; 4 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Trong khuôn khổ hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai 19 luật, nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Quốc hội khóa XV đã cùng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực triển khai và đã hoàn thành khối lượng công việc lớn về lập pháp.

Đến nay, trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.190 văn bản, bao gồm 32 luật và 112 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 1.042 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục tình trạng luật phải… chờ văn bản hướng dẫn
Khắc phục tình trạng luật phải… chờ văn bản hướng dẫn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 15/5/2024 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Khắc phục tình trạng luật phải… chờ văn bản hướng dẫn

Khắc phục tình trạng luật phải… chờ văn bản hướng dẫn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 15/5/2024 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn
Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ, đảm bảo việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật công khai, minh bạch, sát thực tiễn. Trong đó, các nội dung phải được thể hiện rõ, không để một nội dung có thể hiểu nhiều nghĩa.

Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn

Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ, đảm bảo việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật công khai, minh bạch, sát thực tiễn. Trong đó, các nội dung phải được thể hiện rõ, không để một nội dung có thể hiểu nhiều nghĩa.

Công điện của Thủ tướng về hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội
Công điện của Thủ tướng về hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện số 15/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Công điện của Thủ tướng về hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

Công điện của Thủ tướng về hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện số 15/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.