Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước.

Hôm qua (2/11), trong phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia, 100% đại biểu đã thông qua Dự thảo luật về Nghị định thư công nhận kết quả phân giới, cắm mốc 84% trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Toàn bộ 116 nghị sĩ Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua dự thảo luật Nghị định thư về phân giới, cắm mốc giữa Campuchia và Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đệ trình. Nghị định thư này phê chuẩn kết quả công tác phân giới cắm mốc đạt 84% trên đất liền giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước, trong đó hai bên đã hoàn thành bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 thể hiện đầy đủ thành quả phân giới cắm mốc đạt 84% đã được lãnh đạo hai nước ký tại Hà Nội vào năm ngoái. Nghị định thư này cũng là phần không thể tách rời với các Hiệp định Biên giới 1985, Hiệp định Bổ sung 2005 và Hiệp định Bổ sung 2019.

Với những kết quả tích cực đạt được, lãnh đạo hai nước Việt Nam – Campuchia cùng nhất trí sẽ đẩy mạnh và hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước đạt 100% trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tiếp tục gửi lính mũ nồi xanh sang Nam Sudan
Campuchia tiếp tục gửi lính mũ nồi xanh sang Nam Sudan

VOV.VN - 73 thành viên của Lực lượng hiến binh Campuchia, trong đó có 28 nữ đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan.

Campuchia tiếp tục gửi lính mũ nồi xanh sang Nam Sudan

Campuchia tiếp tục gửi lính mũ nồi xanh sang Nam Sudan

VOV.VN - 73 thành viên của Lực lượng hiến binh Campuchia, trong đó có 28 nữ đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan.

Campuchia xây thủy điện StungTatai Leu trị giá 300 triệu USD
Campuchia xây thủy điện StungTatai Leu trị giá 300 triệu USD

VOV.VN - Dự án thủy điện Stung Tatai Leu tạo ra 527 triệu kWh mỗi năm, giúp tích trữ thêm nguồn nước để nhà máy phát điện Tatai Krom tạo thêm điện vào mùa khô.

Campuchia xây thủy điện StungTatai Leu trị giá 300 triệu USD

Campuchia xây thủy điện StungTatai Leu trị giá 300 triệu USD

VOV.VN - Dự án thủy điện Stung Tatai Leu tạo ra 527 triệu kWh mỗi năm, giúp tích trữ thêm nguồn nước để nhà máy phát điện Tatai Krom tạo thêm điện vào mùa khô.

Nhà tù tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) phải sơ tán do nước lũ tấn công
Nhà tù tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) phải sơ tán do nước lũ tấn công

VOV.VN - Một nhà tù thuộc tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia đã bị ngập do nước lũ khiến ban quản lý phải sơ tán tất cả những người bị giam giữ đến các nhà tù tỉnh gần đó.

Nhà tù tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) phải sơ tán do nước lũ tấn công

Nhà tù tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) phải sơ tán do nước lũ tấn công

VOV.VN - Một nhà tù thuộc tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia đã bị ngập do nước lũ khiến ban quản lý phải sơ tán tất cả những người bị giam giữ đến các nhà tù tỉnh gần đó.