Quốc hội đặc biệt quan tâm về giao thông ở ĐBSCL

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định điều này và cho biết Quốc hội đã quyết 63.000 tỷ cho ĐBSCL tập trung vào các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ.

Tiếp tục chương trình làm việc và tiếp xúc cử tri tại tỉnh Vĩnh Long, sáng 24/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Đông Thành, Mỹ Hòa và Đông Bình, thị xã Bình Minh. 

Nhiều cử tri kiến nghị, phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long vấn đề Quốc lộ 54 xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Mỹ Hòa đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, cần có những biện pháp xử lý căn cơ, lâu dài để người dân ổn định cuộc sống.

Người dân cũng nêu ý kiến về tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo hiểm y tế cho người bị bệnh ung thư; thu hồi tiền tham nhũng và giải pháp để ứng phó với xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề xuống cấp quốc lộ 54, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Chính phủ rất quan tâm, tuy nhiên do nguồn vốn hạn chế vì vậy trong nhiều năm qua chỉ duy tu, nâng cấp quốc lộ 53 và 54 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long và Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng đã nhiều lần làm việc với Bộ Giao thông vận tải, và đợt này đã được đưa vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2021–2025. Đây là tín hiệu vui đối với tỉnh và người dân, không chỉ giải quyết dứt điểm vấn đề an toàn giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ghi nhận ý kiến, phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, chưa có kỳ họp nào mà các Đại biểu Quốc hội của ĐBSCL phát biểu nhiều như kỳ họp vừa qua. Trong đó, có nhiều ý kiến về vấn đề giao thông, sạt lở, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu của vùng.

Quốc hội đã quyết 63.000 tỷ cho ĐBSCL để tập trung vào các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ ở khu vực này. Và tuyến cao tốc từ Trung Lương về Vĩnh Long sẽ được hoàn thành cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đồng thời, tuyến cao tốc từ Vĩnh Long về Cần Thơ cũng chính thức được đưa vào vốn trong thời gian tới và sẽ tiếp tục thi công thêm tuyến cao tốc từ Cần Thơ về Cà Mau.

Với những ý kiến phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giải đáp và yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là hạ tầng giao thông để người dân ổn định cuộc sống.

"Tôi đi ngang từ thành phố về đây nhiều tuyến đường đang tập trung sửa chữa nhưng rất bụi, ảnh hưởng tới đi lại của các hộ dân ở hai bên đường. Đề nghị các đồng chí ở tỉnh trong thời gian tới bố trí đủ vốn để sửa chữa hai quốc lộ này, có thể ứng hoặc nguồn nào để giúp khắc phục lề đường, hiện nay các hộ dân sống hai bên đường đi qua lại rất khó khăn"- Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

VOV.VN - Theo chương trình sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Đơn vị số 1, TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại Quận Cái Răng, TP Cần  Thơ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

VOV.VN - Theo chương trình sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Đơn vị số 1, TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại Quận Cái Răng, TP Cần  Thơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại Lào Cai
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (22/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (22/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.