Quốc hội họp phiên bế mạc, thông qua nhiều nghị quyết

VOV.VN - Sau 22,5 ngày làm việc, sáng nay 29/11, Quốc hội khóa XV tiếp tục thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp thứ 6.

Cụ thể, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV cũng được thông qua trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6.

Như vậy, tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 7 dự án luật: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước.

2 dự án luật ban đầu dự kiến thông qua nhưng sau khi thảo luận, Quốc hội quyết định tiếp tục nghiên cứu và xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

8 dự án luật khác đã được cho ý kiến, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Về công tác giám sát, Quốc hội dành 2,5 ngày tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh cho Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu được công bố công khai.

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH hiến kế “siết vòng kim cô” để loại bỏ tình trạng bỏ cọc khi đấu giá tài sản
ĐBQH hiến kế “siết vòng kim cô” để loại bỏ tình trạng bỏ cọc khi đấu giá tài sản

VOV.VN - Thảo luận về dự án luật Đấu giá tài sản sửa đổi sáng 28/11, các đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian để bàn về giải pháp ngăn chặn tình trạng bỏ cọc đấu giá. Một số đại biểu đề nghị nâng mức tiền đặt trước lên tối thiểu 20% giá trị tài sản; đồng thời xây dựng chế tài xử phạt hành chính đối hành vi bỏ cọc đấu giá, cấm tham gia đấu giá ở các lần tiếp theo…

ĐBQH hiến kế “siết vòng kim cô” để loại bỏ tình trạng bỏ cọc khi đấu giá tài sản

ĐBQH hiến kế “siết vòng kim cô” để loại bỏ tình trạng bỏ cọc khi đấu giá tài sản

VOV.VN - Thảo luận về dự án luật Đấu giá tài sản sửa đổi sáng 28/11, các đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian để bàn về giải pháp ngăn chặn tình trạng bỏ cọc đấu giá. Một số đại biểu đề nghị nâng mức tiền đặt trước lên tối thiểu 20% giá trị tài sản; đồng thời xây dựng chế tài xử phạt hành chính đối hành vi bỏ cọc đấu giá, cấm tham gia đấu giá ở các lần tiếp theo…

Nhà nước góp vốn như thế nào cho dự án PPP?
Nhà nước góp vốn như thế nào cho dự án PPP?

VOV.VN - Chiều 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,93 %). 

Nhà nước góp vốn như thế nào cho dự án PPP?

Nhà nước góp vốn như thế nào cho dự án PPP?

VOV.VN - Chiều 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,93 %). 

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở
Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 386/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (78,14% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6.

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 386/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (78,14% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6.

Tình trạng thông thầu dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” diễn ra khá tinh vi
Tình trạng thông thầu dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” diễn ra khá tinh vi

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sáng 28/11, ĐBQH nhận định, tình trạng thông thầu, thông đồng, “quân xanh, quân đỏ”, cò mồi, đe dọa cưỡng ép xảy ra khá tinh vi và có xu hướng ngày càng phức tạp. Do vậy, khi sửa đổi luật, cần có các quy định chặt chẽ, công khai, minh bạch để phòng ngừa những hành vi này.

Tình trạng thông thầu dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” diễn ra khá tinh vi

Tình trạng thông thầu dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” diễn ra khá tinh vi

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sáng 28/11, ĐBQH nhận định, tình trạng thông thầu, thông đồng, “quân xanh, quân đỏ”, cò mồi, đe dọa cưỡng ép xảy ra khá tinh vi và có xu hướng ngày càng phức tạp. Do vậy, khi sửa đổi luật, cần có các quy định chặt chẽ, công khai, minh bạch để phòng ngừa những hành vi này.

“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”
“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Muốn thu hút người tài phục vụ cho Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội cho rằng, không thể chỉ đưa ra một số chính sách và chờ người tài tự đến, mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện, thu hút họ.

“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”

“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Muốn thu hút người tài phục vụ cho Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội cho rằng, không thể chỉ đưa ra một số chính sách và chờ người tài tự đến, mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện, thu hút họ.

Cắt điện, nước với công trình vi phạm: Cần áp dụng ở Thủ đô Hà Nội?
Cắt điện, nước với công trình vi phạm: Cần áp dụng ở Thủ đô Hà Nội?

VOV.VN - Thảo luận hội trường về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng 27/11, đại biểu Quốc hội vẫn có ý kiến khác nhau về biện pháp cắt điện, nước đối với công trình vi phạm mà đã bị xử phạt hành chính.

Cắt điện, nước với công trình vi phạm: Cần áp dụng ở Thủ đô Hà Nội?

Cắt điện, nước với công trình vi phạm: Cần áp dụng ở Thủ đô Hà Nội?

VOV.VN - Thảo luận hội trường về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng 27/11, đại biểu Quốc hội vẫn có ý kiến khác nhau về biện pháp cắt điện, nước đối với công trình vi phạm mà đã bị xử phạt hành chính.