Quốc hội họp tập trung để đảm bảo phiên họp về nhân sự và biểu quyết nội dung kỳ họp

VOV.VN - "Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội do hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, đồng thời là để bảo đảm điều kiện tiến hành các phiên họp về nhân sự, việc biểu quyết các nội dung của kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XV,  sáng nay 13/5, tại phiên họp 23.

Bổ sung một số nội dung

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sau khi Chính phủ có đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, Tổng Thư ký Quốc hội đã bố trí vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp một số nội dung.

Cụ thể là Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; về giảm thuế giá trị gia tăng; việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đối với 3 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ, ông Bùi Văn Cường cho biết, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề tháng 4/2023 và thấy rằng hồ sơ tài liệu cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Nội dung này đang chờ xin ý kiến Bộ Chính trị. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định; nếu Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (tại Kỳ họp thứ 5) thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bổ sung vào chương trình kỳ họp trình Quốc hội. Do đó, trong dự kiến chương trình kỳ họp trình Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị chưa thể hiện 3 dự án luật này.

Tăng thời gian báo cáo Luật Đất đai, không giảm thời gian chất vấn

Trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến góp ý, căn cứ tình hình thực tế, cân nhắc thời gian, cách thức tiến hành kỳ họp và yêu cầu riêng đối với một số nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến bố trí tăng thời gian trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 20 phút lên 25 phút.

Bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp 3 nội dung, gồm trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở hội trường về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội không đồng tình với đề nghị giảm thời gian chất vấn từ 2,5 ngày xuống còn 2 ngày mà giữ nguyên như thông lệ tại các kỳ hợp trước.

Cũng theo ông Bùi Văn Cường, có ý kiến cho rằng, việc tổ chức kỳ họp thành 2 đợt được coi là có sự đổi mới, đột phá, nhưng đề nghị cân nhắc kỹ, nghiên cứu bố trí phương án hậu cần cho phù hợp, nhất là đối với những Đoàn đại biểu Quốc hội ở xa để thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Có ý kiến đề nghị xem xét điều chỉnh thời gian giữa 2 kỳ họp hoặc nghiên cứu bố trí Quốc hội họp 1 đợt bằng hình thức trực tuyến và 1 đợt bằng hình thức tập trung.

Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, việc bố trí kỳ họp thành 2 đợt, trong đó ấn định thời gian của đợt 1 (kết thúc ngày 10/6) để cơ bản thảo luận xong các nội dung và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan có thời gian cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trong khoảng 1 tuần nghỉ giữa 2 đợt; đồng thời, cũng tạo điều kiện để các vị đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm giải quyết các công việc ở bộ, ngành, địa phương.

„Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội do hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, đồng thời là để bảo đảm điều kiện tiến hành các phiên họp về nhân sự, việc biểu quyết các nội dung của kỳ họp“ – ông Bùi Văn Cường nói.

Theo dự kiến nội dung chương trình, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ họp riêng để quyết định công tác nhân sự.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày; khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 diễn ra trong 17 ngày (22/5-10/6/2023) và đợt 2 là 5 ngày (từ 19/6- 23/6/2023).

Trong trường hợp 3 dự án là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ được trình Quốc hội thì thời gian của Kỳ họp thứ 5 sẽ được bố trí dài hơn.

Phát biểu bế mạc Phiên họp 23 ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội rà soát các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm hoàn thiện tất cả các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

“Tổng Thư ký Quốc hội sau cuộc họp này rà soát và có văn bản thông báo tới cơ quan hữu quan những việc còn chậm, trong đó xác định thời hạn cuối cùng. Sau thời gian đó, nguyên tắc là không xem xét” – ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội không đồng ý giảm 2% thuế VAT với ngân hàng, bảo hiểm
Thường vụ Quốc hội không đồng ý giảm 2% thuế VAT với ngân hàng, bảo hiểm

VOV.VN - Năm 2023 Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%). Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS không đồng tình với việc mở rộng phạm vi áp dụng và đề nghị giới hạn như Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Thường vụ Quốc hội không đồng ý giảm 2% thuế VAT với ngân hàng, bảo hiểm

Thường vụ Quốc hội không đồng ý giảm 2% thuế VAT với ngân hàng, bảo hiểm

VOV.VN - Năm 2023 Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%). Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS không đồng tình với việc mở rộng phạm vi áp dụng và đề nghị giới hạn như Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trình đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trình đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí vừa có tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính tại phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/5.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trình đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trình đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí vừa có tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính tại phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/5.

Trường hợp thu hồi đất để phát triển KTXH: Có nên liệt kê trong Luật Đất đai?
Trường hợp thu hồi đất để phát triển KTXH: Có nên liệt kê trong Luật Đất đai?

VOV.VN - Cân nhắc cách quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất, chưa bảo đảm tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc quy định điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; khó bảo đảm đầy đủ các trường hợp.

Trường hợp thu hồi đất để phát triển KTXH: Có nên liệt kê trong Luật Đất đai?

Trường hợp thu hồi đất để phát triển KTXH: Có nên liệt kê trong Luật Đất đai?

VOV.VN - Cân nhắc cách quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất, chưa bảo đảm tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc quy định điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; khó bảo đảm đầy đủ các trường hợp.

Giải ngân không đạt yêu cầu vì vướng nhiều
Giải ngân không đạt yêu cầu vì vướng nhiều

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đặt vấn đề khi thảo luận báo cáo của Chính phủ kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, tại phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11/5.

Giải ngân không đạt yêu cầu vì vướng nhiều

Giải ngân không đạt yêu cầu vì vướng nhiều

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đặt vấn đề khi thảo luận báo cáo của Chính phủ kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, tại phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11/5.