Bình Thuận họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chiều 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016).

Sau 70 năm ra đời và phát triển, Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Qua các nhiệm kỳ, cùng với Quốc hội cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thuận đã có nhiều đóng góp trong việc tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Đắc Lâm - Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận khóa 13 ôn lại lịch truyền thống.
Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần gũi  lắng nghe ý kiến cử tri, phối hợp ngày càng chặt chẽ với các cơ quan chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân, của địa phương, từ đó kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương tạo điều kiện thúc đẩy địa phương phát triển.

Ông Lê Đắc Lâm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận khóa XIII cho biết: “Đoàn Đại biểu đơn vị tỉnh Bình Thuận khóa XIII vừa rồi đã tổ chức cho từng đại biểu đến từng xã, phường, thị trấn tiếp xúc cử tri. Làm được việc đó đã tạo điều kiện cho các đại biểu được gắn bó trực tiếp với cử tri, bởi từng đại biểu tác nghiệp tại từng xã, nên chúng tôi có nhiều thông tin ở từng xã khác nhau.”

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ.

Tại cuộc họp mặt, các đại biểu đã chia sẻ về những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đồng thời nêu kiến nghị làm thế nào để phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ông Đào Xuân Nay, nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội  khóa XI và khóa XII đơn vị tỉnh Bình Thuận nói: “Việc chọn lựa những đại biểu trong khóa tới, tôi cho rằng trước hết vị đại biểu đó phải có tâm và cần khẳng định rằng vào Đại biểu Quốc hội là không phải ngồi chễm chệ để mà cũng cố quyền lực cho cá nhân mình, mà chính là khi trở thành đại biểu Quốc hội, anh phải thực sự thương dân, kính trọng dân. Những kiến nghị chính đáng của nhân dân thì anh phải biến thành ý chí hành động của mình, từ đó mới cùng Quốc hội có những chính sách đúng.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội
TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 4/1, hơn 250 đại biểu Quốc hội của TPHCM đã tham dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 4/1, hơn 250 đại biểu Quốc hội của TPHCM đã tham dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”
Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”

ĐBQH Lê Như Tiến: "Trước lợi ích vật chất thì chắc là nhiều người rung rinh, bởi quyền lực và tiền bạc có sức cuốn hút rất ghê gớm".

Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”

Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”

ĐBQH Lê Như Tiến: "Trước lợi ích vật chất thì chắc là nhiều người rung rinh, bởi quyền lực và tiền bạc có sức cuốn hút rất ghê gớm".

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử
Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Từ 20/3/2016, sẽ lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội
Từ 20/3/2016, sẽ lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Từ 20/3 đến 12/4/2016, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử ĐBQH.

Từ 20/3/2016, sẽ lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội

Từ 20/3/2016, sẽ lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Từ 20/3 đến 12/4/2016, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử ĐBQH.

Những ký ức về Quốc hội khóa I
Những ký ức về Quốc hội khóa I

Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức đi bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Những ký ức về Quốc hội khóa I

Những ký ức về Quốc hội khóa I

Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức đi bỏ những lá phiếu đầu tiên.