Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Sáng 3/1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Đến dự có: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ thành phố - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội, cùng các đại biểu Quốc hội Hà Nội từ khóa 1 đến khóa 13.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại, thời khắc diễn ra Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946  bầu ra Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Trong 13 khóa Quốc hội, cử tri TP.Hà Nội đã bầu 363 đại biểu đại diện cho ý chí các tầng lớp nhân dân thủ đô. Nhiều đại biểu giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Dù ở cương vị nào, các đại biểu đều làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng Quốc hội đoàn kết, thống nhất, dân chủ, gần dân, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và nỗ lực thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại.

Các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những đóng góp tích cực, chất lượng của Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa và mỗi đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội, cùng Quốc hội quyết định những quyết sách quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi Đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội có quyền tự hào về những đóng góp để có được thành quả của 70 năm qua.

Từ thực tiễn Thủ đô, các đại biểu đã đóng góp cho đất nước và ngược lại. Trong sự nghiệp cách mạng của đất đước ngày càng nặng nề, hội nhập càng ngày càng nhiều thách thức, trọng trách của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội trong thời gian tới vô cùng khó khăn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các đại biểu Quốc hội khóa 13 và các khóa tiếp theo sẽ viết thêm lịch sử Quốc hội nước nhà, xứng đáng với niềm tự hào to lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng tuyển cử đầu tiên - Bước nhảy vọt về thể chế dân chủ
Tổng tuyển cử đầu tiên - Bước nhảy vọt về thể chế dân chủ

VOV.VN - Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ ở nước ta.

Tổng tuyển cử đầu tiên - Bước nhảy vọt về thể chế dân chủ

Tổng tuyển cử đầu tiên - Bước nhảy vọt về thể chế dân chủ

VOV.VN - Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ ở nước ta.

Bản sắc lệnh về cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội
Bản sắc lệnh về cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội

VOV.VN - Bản sắc lệnh số 14 ngày 8/9/1945 gồm 7 điều quy định rõ trong thời hạn hai tháng kể từ ngày ký sắc lệnh sẽ mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội. 

Bản sắc lệnh về cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội

Bản sắc lệnh về cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội

VOV.VN - Bản sắc lệnh số 14 ngày 8/9/1945 gồm 7 điều quy định rõ trong thời hạn hai tháng kể từ ngày ký sắc lệnh sẽ mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội. 

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên: Mốc son lịch sử
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên: Mốc son lịch sử

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 14-SL quy định sẽ mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc hội.

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên: Mốc son lịch sử

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên: Mốc son lịch sử

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 14-SL quy định sẽ mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc hội.

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân
70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.