Bộ Quốc phòng: “Không có phần trăm khi thực hiện các dự án”

(VOV) -Thứ trưởng Lê Hữu Đức khẳng định trước Quốc hội khi nói về việc triển khai các dự án bằng nguồn trái phiếu chính phủ.

Theo Thứ trưởng, các dự án sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ (TPCP) được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông do  Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo. "Chúng tôi đã chọn các đồng chí là tướng lĩnh có kinh nghiệm trong xây dựng, ví dụ Tư lệnh công binh làm Trưởng ban 47 (đường biên giới) và ban 46 (đường Trường Sơn Đông), đồng thời chọn các đơn vị có năng lực thi công để thực hiện các nhiệm vụ này".

Quân ủy Trung ương cũng ra Nghị quyết chuyên đề để tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quyết liệt với phương châm ngắn gọn: “Kỷ luật nghiêm, thượng tôn pháp luật” và “Hiệu quả, tiết kiệm, an toàn”. “Không có phần trăm gì khi thực hiện các dự án đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông” – Thứ trưởng Lê Hữu Đức khẳng định.

Báo cáo trước Quốc hội, Thứ trưởng Lê Hữu Đức cho biết: Đến hết 2012, đường Tuần tra biên giới đã bàn giao và thông tuyến khoảng 1.895 km/2002 km, đường Trường Sơn Đông đã thông tuyến được 390km/657km, đường Na Son (Điện Biên) đã thông tuyến được 78,24 km. Đường Nam Đông – A Lưới (TT Huế) đã thực hiện thông tuyến được 32/35km. Các dự án đường vào doanh trại, biên phòng, kho quân sự, đường vào các khu kinh tế… đã hoàn thành 9/12 dự án, tổng mức 117km/230km. Các dự án KTX học viện quân sự đã hoàn thành 10/10 dự án.

Theo Thứ trưởng, các dự án đều cơ bản hoàn thành tiến độ được giao, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên các tuyến địa bàn.

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng, một số dự án, công trình phải kéo dài do kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2012-2015 được bố trí chưa đủ so với yêu cầu để hoàn thành theo tiến độ. Công tác khảo sát thiết kế ở một số dự án đường tuần tra biên giới do địa hình hết sức phức tạp nên thực hiện chưa đáp ứng được tiến độ thi công. Một số dự án phải điều chỉnh thiết kế do khảo sát địa chất phải thay đổi…

Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội khi đi thanh tra đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông và một số dự án của Bộ Quốc phòng đã đánh giá rất cao chất lượng công trình đảm bảo tốt, hiệu quả của dự án với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên của Ủy ban này cũng đánh cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của các chiến sĩ. Mặc dù địa hình hiểm trở nhưng quân đội vẫn hoàn thành niệm vụ. Thứ trưởng cho biết: “Có đồng chí trong UBTC Ngân sách nói rằng: Nếu không có quân đội thì không thể làm được những tuyến đường ở những vị trí như thế này”.

Về tâm tư của các địa phương có đường biên giới, Thứ trưởng Lê Hữu Đức cho biết: Lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu… đều mong muốn Quốc hội cho phép Chính phủ tiếp tục phát hành trái phiếu để triển khai các dự án đường tuần tra biên giới”.

Đánh giá sơ bộ về ý nghĩa của các dự án này với quốc phòng an ninh, Thứ trưởng Lê Hữu Đức cho biết: “Những tuyến đường này tạo điều kiện cho bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo cho việc di chuyển, thành lập mới các đồn biên phòng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền”.

Đối với kinh tế-xã hội, theo Thứ trưởng, đã kết nối đường địa phương, tạo thành hệ thống giao thông liên mạch, đảm bảo thông suốt tới các xã biên giới, các vùng biên giới đặc biệt khó khăn ở cả hai mùa (mùa khô và mùa mưa). Tạo điều kiện cho các địa phương bố trí lại dân cư, đưa dân ra sát biên giới phát triển sản xuất, tiếp tục phát triển khu kinh tế quốc phòng theo qui định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản vùng đồng bào ở một số cửa khẩu.

Thứ trưởng Lê Hữu Đức cũng đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép bổ sung thêm nguồn vốn dự phòng TPCP giai đoạn 2012-2015 để triển khai thực hiện tiếp một số dự án đường tuần tra biên giới, khu vực dân cư vùng biên (dự án đồn 721, 725 - Gia Lai, và đường đồn 63 sông Thanh – Kon Tum). Đây là những dự án đã có trong quyết định 313 của Thủ tướng Chính phủ nhưng do ảnh hưởng của việc phân giới cắm mốc nên chưa bố trí được vốn.

Bộ Quốc phòng đã xây dựng xong đề án trình Chính phủ giai đoạn tiếp theo của dự án đường tuần tra biên giới các năm tiếp theo. Đề nghị Chính phủ có chủ trương để Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện. “Đây là các dự án rất cấp bách, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có ưu tiên” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Được biết, khi thực hiện các dự án bằng nguồn vốn TPCP, Bộ Quốc phòng thực hành rất tốt việc tiết kiệm. Thứ trưởng Lê Hữu Đức đề nghị Chính phủ cho Bộ Quốc phòng sử dụng vốn tiết kiệm được của các dự án này trong giai đoạn 2006-2012 để đầu tư tiếp phục vụ nhu cầu nhà ở cho các học viện, nhà trường quân sự đang triển khai.

Trước Quốc hội, Thứ trưởng Lê Hữu Đức khẳng định: “Trái phiếu Chính phủ được Bộ Quốc phòng sử dụng hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương lãng phí vốn trái phiếu chính phủ
Nhiều địa phương lãng phí vốn trái phiếu chính phủ

(VOV) -Tình trạng vi phạm việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình khá phổ biến ở một số địa phương...

Nhiều địa phương lãng phí vốn trái phiếu chính phủ

Nhiều địa phương lãng phí vốn trái phiếu chính phủ

(VOV) -Tình trạng vi phạm việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình khá phổ biến ở một số địa phương...

Huy động toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu
Huy động toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu

(VOV) - Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Huy động toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu

Huy động toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu

(VOV) - Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Đầu tư trái phiếu Chính phủ cho y tế chưa hiệu quả
Đầu tư trái phiếu Chính phủ cho y tế chưa hiệu quả

(VOV) - Tình trạng vốn trái phiếu Chính phủ bị đầu tư dàn trải dẫn tới một số công trình xây dựng xong nhưng thiếu thiết bị y tế.

Đầu tư trái phiếu Chính phủ cho y tế chưa hiệu quả

Đầu tư trái phiếu Chính phủ cho y tế chưa hiệu quả

(VOV) - Tình trạng vốn trái phiếu Chính phủ bị đầu tư dàn trải dẫn tới một số công trình xây dựng xong nhưng thiếu thiết bị y tế.

Đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ cho dự án giao thông
Đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ cho dự án giao thông

(VOV) - Nguồn vốn trái phiếu được sử dụng cải tạo Quốc lộ 1A và các dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ cho dự án giao thông

Đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ cho dự án giao thông

(VOV) - Nguồn vốn trái phiếu được sử dụng cải tạo Quốc lộ 1A và các dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.