Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận trách nhiệm về vấn đề xử lý sim "rác"

VOV.VN - Bộ trưởng TT&TT nhận được nhiều chất vấn của ĐBQH về vấn đề sim rác. Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận “nếu nói là xử lý triệt để sim rác với nghĩa là bằng 0 thì khó có thể làm được, nhưng phải hạn chế, đưa về mức có thể chấp nhận được”.

Chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về vấn đề sim rác, đại biểu Tao Văn Giót (đoàn Lai Châu) phản ánh tình trạng lợi dụng sim rác để tạo các tài khoản giả đăng tải những nội dung thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước... đã gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển của giới trẻ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng trả lời “đến bao giờ môi trường mạng ở Việt Nam mới thật sự được quản lý chặt chẽ để trở thành môi trường sạch”.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn “nếu nói là xử lý triệt để sim rác với nghĩa là bằng 0 thì khó có thể làm được, nhưng phải hạn chế, đưa về mức có thể chấp nhận được”.

Về phương án xử lý, Bộ trưởng cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tổng thanh tra các nhà mạng liên quan đến chuyện một người nhiều sim. Ngoài ra, việc xử lý sim rác gắn với đăng ký thông tin chính chủ, kết nối, đối chiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có căn cứ xác định thông tin đăng ký là chính xác. 

Trước đó, khi trả lời chất vấn một số đại biểu khác về sim "rác", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đang tập trung xử lý vì đây là công cụ phục vụ lừa đảo. Tất cả thuê bao không có đầy đủ thông tin sẽ bị xóa khỏi hệ thống. cơ quan này cũng đang xử lý vấn đề một người đăng ký nhiều sim, sim không chính chủ nhằm xử lý tình trạng lừa đảo, cuộc gọi rác.

Chưa thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) tiếp tục truy trách nhiệm của Bộ trưởng và Bộ Thông tin - Truyền thông “vì sao tới giờ phút này vẫn còn tình trạng sim rác”.

Trả lời đại biểu Hòa, Bộ trưởng nói rõ: “Tại diễn đàn này, là Bộ trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm về vấn đề sim rác”. Bộ trưởng cũng cho biết, trước khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành khai thác, trong 3 năm, Bộ Thông tin & Truyền thông đã rất vất vả mới loại được 22 triệu sim thông tin không đầy đủ, nhờ vào công tác tổ chức thanh tra toàn diện, gửi công văn nhắc nhở các công ty viễn thông, xem xét trách nhiệm cá nhân lãnh đạo từng đơn vị doanh nghiệp viễn thông.

Bộ trưởng bày tỏ: “Cuộc sống diễn biến, chúng ta làm việc A, rồi lại sinh ra việc B, thì chúng ta sẽ tiếp tục phải xử lý. Bộ nhận trách nhiệm về việc này và tiếp tục có giải pháp để làm tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Đến năm 2023 giải quyết căn cơ tình trạng "báo hóa" tạp chí
Bộ trưởng Bộ TT&TT: Đến năm 2023 giải quyết căn cơ tình trạng "báo hóa" tạp chí

VOV.VN - Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, việc xử lý các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội được “báo hóa” hiện nay diễn ra thế nào và tại sao quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn, Bộ trưởng có cam kết gì với cử tri để giải quyết những bất cập trên?

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Đến năm 2023 giải quyết căn cơ tình trạng "báo hóa" tạp chí

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Đến năm 2023 giải quyết căn cơ tình trạng "báo hóa" tạp chí

VOV.VN - Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, việc xử lý các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội được “báo hóa” hiện nay diễn ra thế nào và tại sao quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn, Bộ trưởng có cam kết gì với cử tri để giải quyết những bất cập trên?

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa
Bộ trưởng Bộ TT&TT: Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa vì không có nhân tài đất nước khó phát triển.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa vì không có nhân tài đất nước khó phát triển.

 Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn
Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, 2 thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

 Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, 2 thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.