Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn

VOV.VN - Bộ trưởng sẽ làm rõ việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; bố trí cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã... 

Sau phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, cuối giờ sáng nay đến hết ngày 7/11, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhiều vấn đề nóng được quan tâm trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đăng đàn, trả lời chất vấn trước Quốc hội 

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân xoay quanh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Cùng với đó, Quốc hội cũng chất vấn về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu: Nguyễn Thanh Hải, đoàn Tiền Giang; Phùng Văn Hùng, đoàn Cao Bằng; Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắc Nông; Nguyễn Thị Phúc, đoàn Hưng Yên; Châu Quỳnh Giao, đoàn Kiên Giang chất vấn Bộ trưởng về những vấn đề như: biên chế giáo viên; tự chủ của các đơn vị công lập; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; tinh giản biên chế.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông bày tỏ băn khoăn: "Hiện tượng thiếu giáo viên có nguyên nhân là quy định về định mức học sinh trên lớp và giáo viên trên lớp hiện nay chưa có sự phân biệt giữa đô thị và nông thôn, chưa có sự phân biệt giữa đô thị và nông thôn miền núi đồng bằng vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Theo tôi đối với khu vực Tây Nguyên và thành phố lớn còn có nguyên nhân là việc di dân không theo kế hoạch và việc dịch chuyển lao động. Vậy Bộ trưởng cho biết làm thế nào để bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy?.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, riêng về giáo viên, Bộ Nội vụ đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đạo tạo và xin kiến nghị Chính phủ cho thành lập Nghị quyết riêng về vấn đề biên chế của giáo viên.

"Chúng ta không thể lấy biên chế giáo viên mà để tính cho biên chế cho các đơn vị sự nghiệp khác bởi vì đây là lĩnh vực đặc thù, dân số tăng giảm, thiếu cục bộ từng môn, từng vùng và theo định mức thì chúng ta cũng phải có định mức biên chế cho từng vùng"- Bộ trưởng cho biết. 

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đoàn Hưng Yên 

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đoàn Hưng Yên cho rằng, việc tổ chức thi xét công chức viên chức chưa rõ ràng và tồn tại nhiều bất cập. Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ còn mang tính hình thức. Đại biểu đặt câu hỏi, liệu vấn đề này có hay không? Nếu có, làm thế nào để khắc phục tính hình thức này? Có nên bỏ khi tiến hành thi xét công chức, viên chức hay không?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thừa nhận: "Tôi thấy rất phiền hà về việc văn bằng chứng chỉ không phải riêng về thi nâng ngạch hoặc là xét nâng ngạch viên chức. Quy trình bổ nhiệm của mình bây giờ 7 bằng cấp tiêu chuẩn và điều kiện, tôi thấy nhiều quá. Từ năm 1993 đến giờ, hơn 20 năm rồi, tôi thấy rằng phải sửa. Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này. Một quyết định mà đển 20 năm không sửa để cho thủ tục rườm rà, chúng tôi cam kết năm 2020 sau khi Luật cán bộ công chức sửa đổi chúng tôi sẽ sửa ngay và chúng tôi sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định của Đảng, không thêm bất cứ hồ sơ thủ tục nào nữa.

Cùng giải trình thêm với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân là tư lệnh các ngành: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng sẽ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã báo cáo Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng cho biết, tính đến này 30/9/2019, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015.

Về công tác bổ nhiệm, theo Bộ trưởng Nội vụ, vẫn còn những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, như bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; bổ nhiệm quá số lượng quy định; chưa đáp ứng về trình tự, thủ tục bổ nhiệm; bổ nhiệm người nhà người thân.

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thu hồi 21 trường hợp bổ nhiệm và 233 trường hợp tuyển dụng không đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chốt” 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8
“Chốt” 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8

VOV.VN -Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8.

“Chốt” 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8

“Chốt” 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8

VOV.VN -Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8.

Đại biểu Quốc hội: Chất vấn các Bộ trưởng thực hiện lời hứa đến cùng
Đại biểu Quốc hội: Chất vấn các Bộ trưởng thực hiện lời hứa đến cùng

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, tại các kỳ họp trước, nhiều vấn đề đã được các Bộ trưởng trả lời chất vấn, hứa giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thành công. 

Đại biểu Quốc hội: Chất vấn các Bộ trưởng thực hiện lời hứa đến cùng

Đại biểu Quốc hội: Chất vấn các Bộ trưởng thực hiện lời hứa đến cùng

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, tại các kỳ họp trước, nhiều vấn đề đã được các Bộ trưởng trả lời chất vấn, hứa giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thành công. 

Infographics: Thủ tướng và 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội
Infographics: Thủ tướng và 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Trong các ngày 6-8/11, Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, TT&TT, Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng Bộ Công thương sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

Infographics: Thủ tướng và 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Infographics: Thủ tướng và 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Trong các ngày 6-8/11, Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, TT&TT, Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng Bộ Công thương sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn

VOV.VN - Bộ trưởng Nông nghiệp trả lời về xây dựng nông thôn mới, sản xuất gắn với thị trường, ứng dụng khoa học vào nông nghiệp...

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn

VOV.VN - Bộ trưởng Nông nghiệp trả lời về xây dựng nông thôn mới, sản xuất gắn với thị trường, ứng dụng khoa học vào nông nghiệp...

Tuần làm việc thứ 3, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn
Tuần làm việc thứ 3, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Theo chương trình nghị sự, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ ngày 6-8/11, với 4 nhóm vấn đề lớn.

Tuần làm việc thứ 3, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Tuần làm việc thứ 3, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Theo chương trình nghị sự, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ ngày 6-8/11, với 4 nhóm vấn đề lớn.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

VOV.VN - Các đại biểu đặt ra nhiều câu hỏi liên quan thủ tục đầu tư kinh doanh còn phiền phức và những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa...

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

VOV.VN - Các đại biểu đặt ra nhiều câu hỏi liên quan thủ tục đầu tư kinh doanh còn phiền phức và những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa...