Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng của Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chiều 3/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chiều 3/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong năm 2019, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy được các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng ủy cơ quan thực hiện chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng người, đúng đối tượng, làm cơ sở cho việc bố trí lựa chọn nhân sự cấp ủy phục vụ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức Đảng. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên trong Đảng bộ cơ quan; giám sát chuyên đề với 47 đảng viên; kiểm tra định kỳ đối với 25 đảng viên.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, với quyết tâm chính trị cao nhất, trong năm 2019, tập thể Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Những kết quả Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2019 là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy đảng, cũng như sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, hoạt động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và sớm khắc phục trong thời gian tới.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được Báo cáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đưa ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu trong năm nay là tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ cần bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp.

Tất cả các chi bộ, cán bộ, đảng viên Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và các văn bản của Đảng về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phòng yêu cầu Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, cấp uỷ viên cùng cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác dân vận, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ nói riêng, của Quốc hội nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại Liên bang Nga
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 18/01, Ban Chấp hành Đảng ủy tại Liên bang Nga tổ chức Hội nghị Đảng bộ đề ra phương hướng công tác trong năm 2019.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại Liên bang Nga

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 18/01, Ban Chấp hành Đảng ủy tại Liên bang Nga tổ chức Hội nghị Đảng bộ đề ra phương hướng công tác trong năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng của VPQH
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng của VPQH

VOV.VN -Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng của VPQH

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng của VPQH

VOV.VN -Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

TPHCM: Tháo gỡ khó khăn cho công tác Đảng khu vực ngoài Nhà nước
TPHCM: Tháo gỡ khó khăn cho công tác Đảng khu vực ngoài Nhà nước

VOV.VN - Thực tế hiện nay ở TPHCM, việc tổ chức sinh hoạt Đảng cho đảng viên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

TPHCM: Tháo gỡ khó khăn cho công tác Đảng khu vực ngoài Nhà nước

TPHCM: Tháo gỡ khó khăn cho công tác Đảng khu vực ngoài Nhà nước

VOV.VN - Thực tế hiện nay ở TPHCM, việc tổ chức sinh hoạt Đảng cho đảng viên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.