Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng của VPQH

VOV.VN -Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chiều  5/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự hội nghị.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhất trí và đánh giá cao việc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã xác định nhiệm vụ cốt lõi, hàng đầu trong năm 2018 là năm "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Toàn Đảng bộ phải tăng cường chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới. Đặc biệt là tham mưu, phục vụ có hiệu quả Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, trên cơ sở đó đẩy mạnh việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, ngăn chặn, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, các đảng viên của Văn phòng Quốc hội cần tổ chức quán triệt nghiêm túc, thực hiện tốt các kết luận, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn các cấp ủy trong Đảng bộ; tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Israel thông qua luật siết chặt kiểm soát Jerusalem
Quốc hội Israel thông qua luật siết chặt kiểm soát Jerusalem

VOV.VN - Quốc hội Israel ngày 2/1 thông qua luật sửa đổi liên quan đến quyền kiểm soát các phần đất thuộc Jerusalem.

Quốc hội Israel thông qua luật siết chặt kiểm soát Jerusalem

Quốc hội Israel thông qua luật siết chặt kiểm soát Jerusalem

VOV.VN - Quốc hội Israel ngày 2/1 thông qua luật sửa đổi liên quan đến quyền kiểm soát các phần đất thuộc Jerusalem.

Nhà Trắng - Quốc hội thảo luận ngân sách tài khóa 2018-2019
Nhà Trắng - Quốc hội thảo luận ngân sách tài khóa 2018-2019

VOV.VN - Quan chức Nhà Trắng và người đứng đầu hai viện Quốc hội Mỹ ngày 3/1 đã chia sẻ những ưu tiên trong thỏa thuận chi tiêu ngân sách quốc gia.

Nhà Trắng - Quốc hội thảo luận ngân sách tài khóa 2018-2019

Nhà Trắng - Quốc hội thảo luận ngân sách tài khóa 2018-2019

VOV.VN - Quan chức Nhà Trắng và người đứng đầu hai viện Quốc hội Mỹ ngày 3/1 đã chia sẻ những ưu tiên trong thỏa thuận chi tiêu ngân sách quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn nghị sỹ trẻ Quốc hội Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn nghị sỹ trẻ Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sĩ...

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn nghị sỹ trẻ Quốc hội Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn nghị sỹ trẻ Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sĩ...

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Sáng 23/10, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Sáng 23/10, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử
Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử

VOV.VN - Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 28/12 đã ký sắc lệnh giải tán Quôc hội của nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử

VOV.VN - Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 28/12 đã ký sắc lệnh giải tán Quôc hội của nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng
Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Chúc mừng các đảng viên được trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đây là danh hiệu cao quý mà Đảng đã dành tặng cho các đảng viên gương mẫu

Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Chúc mừng các đảng viên được trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đây là danh hiệu cao quý mà Đảng đã dành tặng cho các đảng viên gương mẫu

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước".

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước".

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN -Tại buổi hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác cùng có lợi với Iran. 

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN -Tại buổi hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác cùng có lợi với Iran. 

Sớm trình Quốc hội Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt
Sớm trình Quốc hội Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt

VOV.VN - Hội đồng thẩm định đang hoàn thiện các bộ tiêu chí, sau đó sẽ báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị, phấn đấu trong năm 2018 sẽ trình Quốc hội.

Sớm trình Quốc hội Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt

Sớm trình Quốc hội Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt

VOV.VN - Hội đồng thẩm định đang hoàn thiện các bộ tiêu chí, sau đó sẽ báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị, phấn đấu trong năm 2018 sẽ trình Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đã gắn kết hoạt động của Quốc hội với cử tri
Văn phòng Quốc hội đã gắn kết hoạt động của Quốc hội với cử tri

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, kiến nghị, đề xuất, góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các quyết định của Quốc hội

Văn phòng Quốc hội đã gắn kết hoạt động của Quốc hội với cử tri

Văn phòng Quốc hội đã gắn kết hoạt động của Quốc hội với cử tri

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, kiến nghị, đề xuất, góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các quyết định của Quốc hội