Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm ở Hải Dương, Hà Nội

VOV.VN - Kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội nói: "Lần này chúng ta không yêu cầu chạy theo tiến độ mà cần phân luồng ra để làm, không nhất thiết phải kết thúc trước giờ".

Ngay sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đi kiểm tra tại Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 

Kiểm tra tại tổ bầu cử số 1, khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu  cử quốc gia đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử, như là việc niêm yết danh sách, các bàn bỏ phiếu… Đặc biệt là kiểm tra về quy định của Bộ y tế trong việc phòng chống dịch.

Tại điểm bầu cử này đã thực hiện đúng theo quy định như đo thân nhiệt cho các cử tri khi bắt đầu vào khu vực bầu cử, tất cả các cử tri đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Hải Dương là điểm đầu tiên để kiểm tra sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri; đồng thời đánh giá cao tỉnh Hải Dương trong điều kiện phức tạp khó khăn do Covid-19 gây ra, những đã thực hiện 3 nhiệm vụ song song.

"Các đồng chí cũng đã rất nhạy bén trong việc thực hiện các hướng dẫn của Trung ương và Hội đồng bầu cử rất cũng rất linh hoạt sáng tạo, 12/12 quận, huyện, thành phố và huyện có tổ chức diễn tập, nhất là trong khu cách ly, bệnh viện. Một trong những vấn đề mà Hội đồng bầu cử cũng quan tâm và lo lắng nhất các đồng chí cũng là rất tốt, tức là việc chuẩn bị nhân sự, dự phòng thay thế cho các nhân sự tham gia bầu cử do có thể trở thành F0, F1. Với gần 1,4 triệu cử tri, đến nay đã khai mạc đúng giờ, triển khai trên toàn tỉnh. Qua kiểm tra trực tiếp một điểm bầu cử, thấy các đồng chí chu đáo. Bà con ngồi dãn cách, có chỗ che mưa, nắng cho bà con, hướng dẫn vào theo từng đợt, bầu  theo khung giờ. Lần này chúng ta không yêu cầu chạy theo tiến độ mà cần phân luồng ra để làm, không nhất thiết phải kết thúc trước giờ".

Hiện Hải Dương đã thực hiện tiêm phòng được trên 40.000 mũi vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bố trí 12.100 tỷ đồng, cùng với kinh phí  từ Mặt trận Tổ quốc quyên góp, của các nhà hảo tâm, chúng ta đang rất quyết liệt và rốt ráo có thể thêm nguồn kinh phí mua vaccine phòng ngừa dịch, nhằm đạt được độ miễn dịch cộng đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh Hải Dương báo cáo sơ kết quả công tác phòng, chống dịch về những kết quả đạt được, mô hình cách làm hay những dấu ấn nổi bật. Bên cạnh đó cũng báo cáo về những khó khăn, bất cập trong quy định, cơ chế, chính sách; báo cáo việc triển khai các gói tài chính và hỗ trợ cho người dân cho doanh nghiệp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian vừa qua

Hai nội dung này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh gửi báo cáo trước ngày 5/6 để Quốc hội có dữ liệu, đồng hành cùng Chính phủ trong đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, đề ra các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện bằng được mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội

Ngay sau khi kiểm tra các điểm bầu cử tại Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Khu nhà ở công nhân, Khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Nhuế, xã Kim Chung,  huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trò chuyện trực tuyến với cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện đang thực hiện cách ly, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, để phục vụ cử tri là bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại bệnh viện, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động trong bệnh viện đã tiến hành bỏ phiếu từ rất sớm. Tuy bỏ phiếu trong điều kiện, hoàn cảnh rất đặc biệt, nhưng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động bệnh viện vẫn đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ thông tin về từng người ứng cử để lựa chọn người ứng cử xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hòm phiếu phụ đã được đưa tới tận phòng cách ly để từng bệnh nhân F0 đều được thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đợt bầu cử năm nay đặc biệt xảy ra đúng lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, nhanh, lan rộng ra nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Kim Chung đã lần thứ 4 kiên cường trong cuộc chiến cam go, để phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước dành tình cảm quan tâm sâu sắc đến đội ngũ y, bác sỹ, các nhân viên y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và Bệnh viện là thành trì quan trọng trong công tác phòng chống dịch này/

"Đảng nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các đồng chí. Ngày hôm qua, tôi xem trên truyền hình, tôi và đồng bào cả nước đã rất xúc động khi có những bác sỹ đã nhiều ngày đêm căng mình chống dịch, không được sử dụng điều hòa, mặc đồ bảo hộ lao động, nhiều đồng chí đã ngất xỉu. Hình ảnh đó rất xúc động. Chúng tôi chia sẻ, đánh giá cao nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Qua Cục trưởng cục y tế, Chủ tịch Hội đòng bầu cử quốc gia gửi lời hỏi thăm trân trọng và cảm ơn đến đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch vừa phải cầm lá phiếu trên tay thực hiện, quyền và nghĩa vụ vừa là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng chống bệnh. Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm chúng ta đã tích lũy được, với quyết tâm đồng sức, đồng lòng cống hiến không biết mệt mỏi của các y bác sỹ, lực lượng vũ trang trên tuyến đồng chống dịch, cán bộ, Đảng viên và nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng sẽ chiến thắng dịch bệnh, thực hiện trọn vẹn cuộc bầu cử để nhanh chóng có điều kiện phục hồi phát triển kinh tế. Chúng tôi rất khâm phục, sẻ chia với các đồng chí"- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn tới chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đảm bảo bầu cử an toàn
Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn tới chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đảm bảo bầu cử an toàn

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 góp công lao không nhỏ đóng góp cho thành công của bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn tới chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đảm bảo bầu cử an toàn

Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn tới chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đảm bảo bầu cử an toàn

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 góp công lao không nhỏ đóng góp cho thành công của bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cuộc bầu cử diễn ra trong an toàn cả về dịch bệnh và an ninh
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cuộc bầu cử diễn ra trong an toàn cả về dịch bệnh và an ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành bảo đảm Cuộc bầu cử kết thúc trong an toàn cả về dịch bệnh và an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cuộc bầu cử diễn ra trong an toàn cả về dịch bệnh và an ninh

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cuộc bầu cử diễn ra trong an toàn cả về dịch bệnh và an ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành bảo đảm Cuộc bầu cử kết thúc trong an toàn cả về dịch bệnh và an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.