Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng, Đại hội IPU 132 sẽ thành công và Việt Nam sẽ dành nhiều thắng lợi, nâng cao được vị thế trên trường quốc tế.

Chiều 27/3, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin làm Trưởng đoàn. Hai Chủ tịch đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 132. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đại hội lần này sẽ tập trung vào chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững; biến lời nói thành hành động” nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, xây dựng hòa bình, ổn định cho nhân loại, đồng thời tin tưởng, Đoàn đại biểu Campuchia sẽ có những đóng góp tích cực để IPU 132 thành công.

Trong hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với tình cảm truyền thống, tốt đẹp được các thế hệ đi trước vun đắp, mối quan hệ đó sẽ ngày càng phát triển bền vững vì lợi ích của nhân dân mỗi dân tộc. Hai bên cần tiếp tục hợp tác toàn diện và mang tầm chiến lược trên các lĩnh. Đường biên giới trên bộ phải được thực hiện thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chúc mừng Quốc hội Việt Nam đăng cai IPU 132, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tin tưởng, Đại hội lần này sẽ thành công và nước chủ nhà Việt Nam sẽ dành nhiều thắng lợi, cũng như nâng cao vai trò, vị thế hơn nữa trên trường quốc tế.

Quốc hội Campchia hoàn toàn ủng hộ chương trình nghị sự mà Việt Nam đề xuất. Ngài Heng Samrin cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia.

Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị truyền thống đặc biệt cùng phát triển, hai Chủ tịch Quốc hội cùng nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cũng như ở cấp Ủy an chuyên môn và các cơ quan giúp việc cho Quốc hội. Hai bên cùng hợp tác, đoàn kết, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt phối hợp tốt trong giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ trên các mặt.

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế và khu vực ASEAN, cũng như trên các diễn đàn quốc tế, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia
Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Quân khu Đặc biệt Campuchia thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quân khu.

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Quân khu Đặc biệt Campuchia thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quân khu.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bộ cần chỉ rõ nguyên nhân kim ngạch thương mại giữa hai nước năm ngoái sụt giảm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bộ cần chỉ rõ nguyên nhân kim ngạch thương mại giữa hai nước năm ngoái sụt giảm

Campuchia khánh thành trường công binh được Việt Nam hỗ trợ
Campuchia khánh thành trường công binh được Việt Nam hỗ trợ

VOV.VN- Kinh phí xây dựng Trường công binh Decho khoảng 1 triệu USD, trong đó giai đoạn đầu Việt Nam đã viện trợ cho Campuchia gần 335.000 USD.

Campuchia khánh thành trường công binh được Việt Nam hỗ trợ

Campuchia khánh thành trường công binh được Việt Nam hỗ trợ

VOV.VN- Kinh phí xây dựng Trường công binh Decho khoảng 1 triệu USD, trong đó giai đoạn đầu Việt Nam đã viện trợ cho Campuchia gần 335.000 USD.

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia
Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hai bên đã có buổi hội kiến diễn ra ngày 6/3 tại T.P Hồ Chí Minh để thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hai bên đã có buổi hội kiến diễn ra ngày 6/3 tại T.P Hồ Chí Minh để thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.