Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bộ cần chỉ rõ nguyên nhân kim ngạch thương mại giữa hai nước năm ngoái sụt giảm

Chiều nay (10/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kế hoạch Campuchia Chhay Than đang thăm và làm tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Kế hoạch Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Chhay Than và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Kế hoạch Campuchia Chhay Nathan thăm và làm tại Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam vui trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực cũng như sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Kế hoạch Campuchia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bộ nói riêng và giữa các bộ khác của hai nước nói chung sẽ  góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch…

Bộ trưởng Chhay Than thông báo Bộ Kế hoạch hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong năm 2015, đề ra các kế hoạch kết nối hai nền kinh tế và kết nối 3 nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia theo đúng thỏa thuận mà Thủ tướng 3 nước đã nhất trí tại Hội nghị cấp cao Campchia, Lào và Việt Nam diễn ra tại Vientiane vào cuối năm 2014....

Bày tỏ ủng hộ kế hoạch hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Campuchia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tập trung thực hiện tốt kế hoạch kết nối 2 nền kinh tế và kết nối nền kinh tế của Việt Nam, Lào và Campuchia. Kế hoạch kết nối này được triển khai càng sớm càng có lợi cho cả 3 nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bộ cần chỉ rõ nguyên nhân kim ngạch thương mại giữa hai nước năm ngoái sụt giảm và phải sớm đề ra các giải pháp cho vấn đề này cũng như để sớm thực hiện được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 5 tỷ USD.

Đề cập đến lĩnh vực đầu tư, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Campuchia, nhất là vào các dự án trồng cây cao su. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện đang băn khoăn vì chưa được Chính phủ Campuchia cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, Chính phủ Việt Nam mong muốn Chính phủ Campuchia sớm giải quyết vấn đề này theo đúng luật pháp của Campuchia để các nhà đầu tư Việt Nam yên tâm làm ăn lâu dài ở Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác lĩnh vực kinh tế đầu tư
Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác lĩnh vực kinh tế đầu tư

VOV.VN -Bộ trưởng Chay Than hy vọng, phía Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về cách tính GDP, CPI...

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác lĩnh vực kinh tế đầu tư

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác lĩnh vực kinh tế đầu tư

VOV.VN -Bộ trưởng Chay Than hy vọng, phía Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về cách tính GDP, CPI...