“Chúng ta phải tỉnh táo, khôn khéo giữ yên môi trường hòa bình“

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 2/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. 

Các cử tri đều bày tỏ sự lo lắng về diễn biến phức tạp trên Biển Đông; đồng thời đánh giá cao việc Quốc hội ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của huyện Hương Khê đều bày tỏ vui mừng và đánh giá cáo những kết quả thành công của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII với nhiều dự án Luật, Nghị quyết được thông qua, cũng như các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. 

Cử tri đồng tình và hoan nghênh việc Quốc hội ra Thông cáo yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi  vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động này của Trung Quốc.

Các cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đảo của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, đồng thời mong muốn vấn đề này sớm được giải quyết hòa bình, tạo ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.

Các vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục, giảm nghèo, hạ tầng nông thôn hay chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường cũng được cử tri đề cập. Đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ tuy nhiên các cử tri vẫn bày tỏ sự lo lắng bởi nhiều còn nhiều bất cập, không phát huy hiệu quả trong các chính sách về nông nghiệp, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo… Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo ở huyện Hương Sơn vẫn còn cao, người nông dẫn vẫn phải đối mặt với vấn đề “được mùa rớt giá”. 

Cử tri đề nghị Chính phủ có các chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, ổn định giá vật tư nguyên liệu để người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.


Cử tri Nguyễn Văn Đình ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những chính sách hỗ trợ cho nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; trợ giá một số mặt hàng, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp để có điều kiện phát triển, ổn định cuộc sống lâu dài và có các trung tâm chế biên nông sản để bao tiêu sản phẩm cho nông dân, để người dân yên tâm sản xuất, không bị tư thương ép giá.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, kỳ họp thứ 7 thành công nhờ có sự đóng góp tích cực của cử tri, tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đặt biệt là tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của đồng bào và chiến sĩ trong cả nước. Tất cả cùng chung một tiếng nói là xây dựng và phát triển đất nước trong mọi tình hình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình đất nước có nhiều chuyển biến về kinh tế, xã hội, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, mở rộng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội sẽ càng khó khăn hơn khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trong thời gian tới, cử tri và nhân dân cả nước cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định rõ quan điểm xây dựng quan hệ hợp tác, hữu nghị, đồng chí, anh em với Trung Quốc. Nhưng chúng ta không bao giờ xem nhẹ, lùi bước trước sự đe dọa, xâm lấn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri ở Hương Khê, Hà Tĩnh

Trước tình hình đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: “Chúng ta mong muốn xây dựng tình hữu nghị mãi mãi. Nhưng chúng ta không bao giờ xem nhẹ, lùi bước trước sự đe dọa, trước việc lấn chiếm độc lập, chủ quyền và toan vẹn lãnh thổ. Hòa bình, hợp tác phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với cam kết, nguyện vọng của hai bên, phù hợp với sự đảm bảo độc lập chủ quyền và toàn vẹ lãnh thổ của mỗi nước".

"Người dân cần phải nỗ lực, đoàn kết, thống nhất ý trí, vượt qua khó khăn. Ta không được chủ quan về kinh tế, quốc phòng an ninh. Tình hình còn khó lường, phức tạp. Chúng ta phải tỉnh táo, sáng suốt, khôn khéo để giữ yên môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh

Trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Hương Khê nói riêng vẫn còn nghèo, cần tập trung tăng cường đầu tư khoa học, công nghệ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; ưu tiên đào tạo, bố trí lao động hợp lý. Huyện Hương Khê cần tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao đời sống cho nhân dân.

** Cũng trong chương trình tiếp xúc cử tri, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, khởi công năm 2009. Công trình này nhằm cung cấp nguồn nước cho hơn 32.000 héc-ta đất nông nghiệp thuộc 8 huyện trong tỉnh, đồng thời phát triển du lịch sinh thái, giảm lũ vùng hạ lưu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tiến độ thi công dự án với việc chặn dòng đợt 1 vào tháng 1 năm nay và nghi nhận đề nghị của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc đảm bảo nguồn vốn để thực hiện tiến độ giai đoạn 2 của dự án. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đơn vị thi công tuân thủ đúng quy trình kỷ thuật, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Biển Đông: Myanmar không muốn làm công cụ cho Trung Quốc
Vụ Biển Đông: Myanmar không muốn làm công cụ cho Trung Quốc

VOV.VN - Dù Trung Quốc ra sức lôi kéo, Myanmar vẫn không lay chuyển và không ngả về phía Trung Quốc trong các tranh chấp biển.

Vụ Biển Đông: Myanmar không muốn làm công cụ cho Trung Quốc

Vụ Biển Đông: Myanmar không muốn làm công cụ cho Trung Quốc

VOV.VN - Dù Trung Quốc ra sức lôi kéo, Myanmar vẫn không lay chuyển và không ngả về phía Trung Quốc trong các tranh chấp biển.

Kiện Trung Quốc lên PCA - những gợi ý quan trọng cho Việt Nam
Kiện Trung Quốc lên PCA - những gợi ý quan trọng cho Việt Nam

VOV.VN - Tòa trọng tài thường trực (PCA) là tòa án mà Philippines đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc về vụ tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Kiện Trung Quốc lên PCA - những gợi ý quan trọng cho Việt Nam

Kiện Trung Quốc lên PCA - những gợi ý quan trọng cho Việt Nam

VOV.VN - Tòa trọng tài thường trực (PCA) là tòa án mà Philippines đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc về vụ tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Tàu Trung Quốc cố tình tạo cớ gây hấn với tàu kiểm ngư Việt Nam
Tàu Trung Quốc cố tình tạo cớ gây hấn với tàu kiểm ngư Việt Nam

VOV.VN - Tàu hải cảnh 1401 có hành vi tăng tốc nhằm chạy song song với tàu của Kiểm ngư để quay phim và chụp ảnh

Tàu Trung Quốc cố tình tạo cớ gây hấn với tàu kiểm ngư Việt Nam

Tàu Trung Quốc cố tình tạo cớ gây hấn với tàu kiểm ngư Việt Nam

VOV.VN - Tàu hải cảnh 1401 có hành vi tăng tốc nhằm chạy song song với tàu của Kiểm ngư để quay phim và chụp ảnh

Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò
Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

VOV.VN - Một tờ báo Pháp cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, phớt lờ luật pháp quốc tế để thúc đẩy các yêu sách của mình.

Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

VOV.VN - Một tờ báo Pháp cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, phớt lờ luật pháp quốc tế để thúc đẩy các yêu sách của mình.