Cơ quan khác ở nước ngoài sẽ hưởng chế độ theo Luật cơ quan đại diện

VOV.VN- UBTVQH nhất trí việc Chính phủ quy định chế độ chính sách cho thành viên các cơ quan khác của Việt Nam hưởng các chế độ theo Luật Cơ quan đại diện.

Chiều 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, từ năm 2005 đến nay, thành viên các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã được thụ hưởng các chế độ theo Nghị định số 157 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại phiên họp. (ảnh: Quochoi.vn)

Tuy nhiên, theo Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện, các chế độ quy định tại luật chỉ áp dụng đối với các thành viên cơ quan đại diện và gia đình.

Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng trên cùng một địa bàn công tác, cùng hưởng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, thành viên các cơ quan khác của Việt Nam sẽ không được hưởng cùng một chế độ như thành viên cơ quan đại diện như trước đây, dẫn tới sự không công bằng trong việc thực hiện chính sách, chưa phù hợp với mục tiêu chung về xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Vì vậy, Chính phủ kiến nghị thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân cũng được hưởng các chế độ quy định tại Luật Cơ quan đại diện và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện.

Đồng thời Chính phủ kiến nghị đối tượng là phu nhân/phu quân không thể đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được tiếp tục hưởng chế độ 50% sinh hoạt phí như quy định tại Nghị định số 48 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157. 

 

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, cơ quan này tán thành với việc thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân cũng được hưởng các chế độ như quy định tại Luật Cơ quan đại diện theo Báo cáo của Chính phủ và cho phép Chính phủ ban hành Nghị định chung quy định chế độ, chính sách đối với cả các thành viên cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Phát biểu thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định thống nhất với hồ sơ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra, đồng thời kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho Chính phủ quy định các nội dung này trong cùng 1 nghị định.

Ông Nguyễn Khắc Định lưu ý, chế độ cụ thể do Chính phủ quy định làm sao đảm bảo cân đối, khả năng chi trả của ngân sách, không quá phân biệt đối xử.

Đồng ý với quan điểm của ông Nguyễn Khắc Định,  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, về đánh giá tác động tổng số tiền 300 tỷ đồng trả chế độ cho các phu nhân/phu quân không phải là số tiền lớn, trong khi đây là vấn đề hết sức cần thiết cho hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận nội dung thảo luận. (Ảnh: Quochoi.vn)

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc Chính phủ quy định chế độ chính sách cho thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân cũng được hưởng các chế độ như quy định tại Luật Cơ quan đại diện. Việc quy định này phải đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, quyền bảo hộ công dân, đảm bảo an sinh, chế độ.

“Về hình thức là một nghị định chung thuộc thẩm quyền của Chính phủ ban hành. Đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định, đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, quy trình thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” – Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh./.

Các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bao gồm 96 cơ quan đại diện và một số cơ quan khác của Việt Nam có kinh phí từ ngân sách nhà nước, hiện gồm các văn phòng đại diện của Đài Tiếng nói, Thông tấn xã, Báo Nhân dân, 2 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Lào thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2 Văn phòng xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương tại Trùng Khánh, Trung Quốc và tại New York, Hoa Kỳ. Tổng số người được thụ hưởng là 2,245, trong đó thành viên cơ quan đại diện và phu nhân/phu quân là 2,029 người, thành viên các cơ quan khác và phu nhân/phu quân là 216 người./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn còn băn khoăn về hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND
Vẫn còn băn khoăn về hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

VOV.VN - Trong quá trình nghiên cứu thực hiện triển khai, nhiều địa phương băn khoăn hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Vẫn còn băn khoăn về hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

Vẫn còn băn khoăn về hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

VOV.VN - Trong quá trình nghiên cứu thực hiện triển khai, nhiều địa phương băn khoăn hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Thông qua Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn hoạt động HĐND
Thông qua Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn hoạt động HĐND

VOV.VN - 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND.

Thông qua Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn hoạt động HĐND

Thông qua Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn hoạt động HĐND

VOV.VN - 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ được xây dựng
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ được xây dựng

VOV.VN - Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ được trình Quốc hội xem xét trong năm 2019.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ được xây dựng

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ được xây dựng

VOV.VN - Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ được trình Quốc hội xem xét trong năm 2019.

“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“
“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, khi tiến hành chất vấn, người chất vấn phải đặt câu hỏi chứ không nên chỉ bình luận.

“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“

“Chất vấn tại Quốc hội thì phải hỏi chứ không nên chỉ bình luận“

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, khi tiến hành chất vấn, người chất vấn phải đặt câu hỏi chứ không nên chỉ bình luận.

Khai mạc phiên họp 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 10 - 12/12.

Khai mạc phiên họp 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 10 - 12/12.