Đại biểu chuyên trách cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp

VOV.VN-  Các đại biểu Quốc hội chuyên trách bắt đầu phiên họp 2 ngày tại Hà Nội cho ý kiến vào Dự thảo hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai

Các đại biểu sẽ cho ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trước khi trình ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 tới.

Ông Đỗ Văn Đương góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Trong lời khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đây là thời điểm các đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri trên toàn quốc nhưng Văn phòng Quốc hội vẫn phải triệu tập hội nghị này với mong muốn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đạt được yêu cầu cao nhất về chất lượng và sự đồng thuận. Đây là hai vấn đề vô cùng hệ trọng đối với đất nước. Nếu như Hiến pháp là đạo luật gốc thì Luật Đất đai lại tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, vừa có ý nghĩa kinh tế- chính trị- xã hội, vừa có ý nghĩa an ninh quốc phòng.

Trong ngày làm việc hôm nay (25/9), các đại biểu tập trung cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với những nội dung chính như: Vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của Mặt trận, Công đoàn, các thành phần kinh tế và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, về Hội đồng nhân dân, Hội đồng Hiến pháp, quyền của Quốc hội đối với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm....

Thay mặt Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội thảo luận kỹ, thể hiện chính kiến của mình để tạo cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trước khi trình ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được thảo luận trong ngày mai (26/9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai
Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai

(VOV) - Những mâu thuẫn chủ yếu về đất đai trong thời gian qua có nguyên nhân từ kinh tế, trong đó nổi lên rõ nhất là việc đền bù...

Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai

Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai

(VOV) - Những mâu thuẫn chủ yếu về đất đai trong thời gian qua có nguyên nhân từ kinh tế, trong đó nổi lên rõ nhất là việc đền bù...

Luật đất đai sửa đổi không được Quốc hội thông qua
Luật đất đai sửa đổi không được Quốc hội thông qua

(VOV) -Để bảo đảm lợi ích người được giao đất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm.

Luật đất đai sửa đổi không được Quốc hội thông qua

Luật đất đai sửa đổi không được Quốc hội thông qua

(VOV) -Để bảo đảm lợi ích người được giao đất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm.

Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo
Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo

VOV.VN -"Lãng phí tài nguyên, trong đó có đất đai là đáng lo ngại và một phần do quản lý còn lỏng lẻo."

Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo

Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo

VOV.VN -"Lãng phí tài nguyên, trong đó có đất đai là đáng lo ngại và một phần do quản lý còn lỏng lẻo."

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Phiên họp thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

VOV.VN -Trong phiên họp thứ 7 này, hai vấn đề lớn phải họp bàn, thảo luận thêm đó là chính quyền địa phương và Hội đồng bảo hiến.

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

VOV.VN -Trong phiên họp thứ 7 này, hai vấn đề lớn phải họp bàn, thảo luận thêm đó là chính quyền địa phương và Hội đồng bảo hiến.

Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN-Các thành phần kinh tế, thu hồi đất, chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp và ngân sách là những nội dung được thảo luận.

Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN-Các thành phần kinh tế, thu hồi đất, chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp và ngân sách là những nội dung được thảo luận.

Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

VOV.VN -Theo nhiều đại biểu, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất

Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

VOV.VN -Theo nhiều đại biểu, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất

Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp
Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự tọa đàm về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp

Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự tọa đàm về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992
Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội đồng Hiến pháp là một trong những nội dung quan trọng cần được tiếp tục thảo luận, cho ý kiến.

Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992

Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội đồng Hiến pháp là một trong những nội dung quan trọng cần được tiếp tục thảo luận, cho ý kiến.