Hôm nay, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 4

VOV.VN - Tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 10/11, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 4 bằng phiên họp toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi).

Một phiên thảo luận tại Hội trường của Quốc hội (Ảnh: Quang Trung)
Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Trước đó, tuần qua, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra, thảo luận về 1 số dự án luật; đồng thời thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thảo luận về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực
Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật
Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

VOV.VN - Không nhất thiết phải đưa quy định từ chức vào luật, việc từ chức nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

VOV.VN - Không nhất thiết phải đưa quy định từ chức vào luật, việc từ chức nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức

Luật Tổ chức Chính phủ:Thủ tướng phải có trách nhiệm báo cáo trước dân
Luật Tổ chức Chính phủ:Thủ tướng phải có trách nhiệm báo cáo trước dân

VOV.VN - Việc Thủ tướng báo cáo trước dân làm cho người dân yên tâm, tránh để kẻ xấu lợi dụng, gây bất ổn trong xã hội

Luật Tổ chức Chính phủ:Thủ tướng phải có trách nhiệm báo cáo trước dân

Luật Tổ chức Chính phủ:Thủ tướng phải có trách nhiệm báo cáo trước dân

VOV.VN - Việc Thủ tướng báo cáo trước dân làm cho người dân yên tâm, tránh để kẻ xấu lợi dụng, gây bất ổn trong xã hội

Kiến nghị của nhân dân không chỉ là “kênh tham khảo”
Kiến nghị của nhân dân không chỉ là “kênh tham khảo”

VOV.VN -Góp ý với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), ĐBQH Võ Thị Dung cho rằng các kiến nghị của nhân dân phải mang tính chất bắt buộc giải quyết

Kiến nghị của nhân dân không chỉ là “kênh tham khảo”

Kiến nghị của nhân dân không chỉ là “kênh tham khảo”

VOV.VN -Góp ý với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), ĐBQH Võ Thị Dung cho rằng các kiến nghị của nhân dân phải mang tính chất bắt buộc giải quyết

Nghi án quan hối lộ quan chức y tế VN: Chỗ nào cũng có “hoa hồng“
Nghi án quan hối lộ quan chức y tế VN: Chỗ nào cũng có “hoa hồng“

VOV.VN - Còn mấy chục công ty dược nước ngoài đầu tư vào bán thuốc ở Việt Nam và chỗ nào cũng có hoa hồng nhưng làm thế nào để phát hiện ra thì rất khó.

Nghi án quan hối lộ quan chức y tế VN: Chỗ nào cũng có “hoa hồng“

Nghi án quan hối lộ quan chức y tế VN: Chỗ nào cũng có “hoa hồng“

VOV.VN - Còn mấy chục công ty dược nước ngoài đầu tư vào bán thuốc ở Việt Nam và chỗ nào cũng có hoa hồng nhưng làm thế nào để phát hiện ra thì rất khó.

Luật Tổ chức Chính phủ: Đề nghị tăng tỷ lệ nữ trong Chính phủ
Luật Tổ chức Chính phủ: Đề nghị tăng tỷ lệ nữ trong Chính phủ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An đề nghị quy định tỷ lệ nữ trong thành phần Chính phủ ít nhất là 3%

Luật Tổ chức Chính phủ: Đề nghị tăng tỷ lệ nữ trong Chính phủ

Luật Tổ chức Chính phủ: Đề nghị tăng tỷ lệ nữ trong Chính phủ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An đề nghị quy định tỷ lệ nữ trong thành phần Chính phủ ít nhất là 3%

Duy trì Văn phòng Chính phủ hay thành lập Văn phòng Thủ tướng?
Duy trì Văn phòng Chính phủ hay thành lập Văn phòng Thủ tướng?

VOV.VN -  “Chẳng ai nói ra nhưng cứ lầm rầm rằng Văn phòng Chính phủ (VPCP) là cơ quan siêu quyền lực, các Bộ, ngành trình lên mà Vụ chuyên ngành chưa trình cũng chưa đến tay Thủ tướng”  

Duy trì Văn phòng Chính phủ hay thành lập Văn phòng Thủ tướng?

Duy trì Văn phòng Chính phủ hay thành lập Văn phòng Thủ tướng?

VOV.VN -  “Chẳng ai nói ra nhưng cứ lầm rầm rằng Văn phòng Chính phủ (VPCP) là cơ quan siêu quyền lực, các Bộ, ngành trình lên mà Vụ chuyên ngành chưa trình cũng chưa đến tay Thủ tướng”  

Để luật “ngấm” vào nhận thức người dân
Để luật “ngấm” vào nhận thức người dân

VOV.VN - Việc làm thiết thực nhất đó là rà soát xem các quy định của pháp luật có đáp ứng thực tiễn cuộc sống hay không

Để luật “ngấm” vào nhận thức người dân

Để luật “ngấm” vào nhận thức người dân

VOV.VN - Việc làm thiết thực nhất đó là rà soát xem các quy định của pháp luật có đáp ứng thực tiễn cuộc sống hay không