Liên đoàn lao động Hà Nội tuyên truyền về bầu cử cho công nhân

VOV.VN -Buổi tuyên truyền đã giúp công nhân lao động hiểu về quyền công dân, về cuộc bầu cử ĐBQH và Hội đồng nhân dân các cấp chuẩn bị diễn ra ngày 22/5.

Sáng nay (11/4), tại Khu Công nghiệp Thạch Thất, Liên đoàn lao động Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công nhân lao động nghe tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Tại buổi tuyên truyền, hơn 300 công nhân lao động của Công ty Young Fast, Khu Công nghiệp Thạch Thất nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà, Liên đoàn Luật sư Hà Nội thông tin về trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử...

Chị Nguyễn Thị Sửu, công nhân Công ty Young Fast cho biết, là công nhân suốt ngày làm việc trong xưởng, nên chị không có thời gian để đọc, xem tin tức. Buổi tuyên truyền đã giúp công nhân lao động hiểu về cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp chuẩn bị diễn ra ngày 22/5, giúp các chị biết được quyền công dân được bầu cử ở đâu.

Theo bà Trần Thu Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp, Khu chế xuất Hà Nội, công đoàn Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất Hà Nội quản lý 140.000 công nhân lao động.

Trong đợt tuyên truyền bầu cử này, Công đoàn Khu Công nghiệp dự kiến tổ chức 8 cuộc tuyên truyền cho công nhân lao động biết về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, Công đoàn Khu Công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội đã tuyên truyền được 3 cuộc.

Bà Trần Thu Phương cho biết, ý nghĩa của cuộc bầu cử rất quan trọng, nhưng người lao động tập trung vào sản xuất kinh doanh vì vậy không đó điều kiện tiếp cận với quy định của pháp luật về bầu cử. Nhiệm vụ của công đoàn là tuyên truyền cho công nhân biết, ngày 22/5 tất cả cử tri trong cả nước đều đi bỏ phiếu để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Các cuộc tuyên truyền công đoàn làm điểm một số khu. Đồng thời, soạn một thông báo gửi đến tất cả Chủ tịch Công đoàn cơ sở của các Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội .

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội sẽ đôn đốc, theo dõi việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng thời tổ chức tọa đàm về “Trách nhiệm của các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động Thủ đô trong việc tích cực tham gia hoạt động bầu cử” và khuyến khích các đơn vị tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) tọa đàm về công tác bầu cử./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội phải đảm bảo dân chủ
Công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội phải đảm bảo dân chủ

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có trao đổi về công việc chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội phải đảm bảo dân chủ

Công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội phải đảm bảo dân chủ

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có trao đổi về công việc chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Nguyên
Đại tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Nguyên

VOV.VN -Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần I.

Đại tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Nguyên

Đại tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Nguyên

VOV.VN -Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần I.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Kiên quyết chống lợi dụng bầu cử để gây rối
Bí thư Hoàng Trung Hải: Kiên quyết chống lợi dụng bầu cử để gây rối

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Kiên quyết chống lợi dụng bầu cử để gây rối

Bí thư Hoàng Trung Hải: Kiên quyết chống lợi dụng bầu cử để gây rối

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự.

Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội
Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tiếng loa truyền thanh về bầu cử đại biểu Quốc hội vang khắp các các thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Sơn La trong những ngày này.

Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tiếng loa truyền thanh về bầu cử đại biểu Quốc hội vang khắp các các thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Sơn La trong những ngày này.

Chủ tịch Quốc hội: Phải làm sao để bầu cử thật sự dân chủ, công bằng
Chủ tịch Quốc hội: Phải làm sao để bầu cử thật sự dân chủ, công bằng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sắp tới phải tổ chức bầu cử Quốc hội sao cho thật sự dân chủ, công bằng, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội: Phải làm sao để bầu cử thật sự dân chủ, công bằng

Chủ tịch Quốc hội: Phải làm sao để bầu cử thật sự dân chủ, công bằng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sắp tới phải tổ chức bầu cử Quốc hội sao cho thật sự dân chủ, công bằng, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực
Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Mặt trận triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV từ 20/3
Mặt trận triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV từ 20/3

VOV.VN - Việc giám sát bầu cử ĐBQH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành thành 3 đợt bắt đầu từ ngày 20/3/2016

Mặt trận triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV từ 20/3

Mặt trận triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV từ 20/3

VOV.VN - Việc giám sát bầu cử ĐBQH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành thành 3 đợt bắt đầu từ ngày 20/3/2016

Mặt trận sẽ giám sát việc vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH
Mặt trận sẽ giám sát việc vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Mặt trận sẽ giám sát hoạt động của những người ứng cử trong vận động bầu cử thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng

Mặt trận sẽ giám sát việc vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH

Mặt trận sẽ giám sát việc vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Mặt trận sẽ giám sát hoạt động của những người ứng cử trong vận động bầu cử thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng

Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND
Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND

VOV.VN -Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử để tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm.

Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND

Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND

VOV.VN -Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử để tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm.