Mong tân Bộ trưởng Bộ Y tế lắng nghe sự thật, quyết tâm giải quyết bất cập của ngành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kỳ vọng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ quan tâm, quyết định những vấn đề quan trọng nhất, vấn đề mong muốn lớn nhất của ngành như tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. "Đừng chỉ hài lòng với các báo cáo của các sở y tế, mà phải lắng nghe sự thật và quyết tâm để giải quyết".

Chiều nay (21/10), tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm với 434/458 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 87,15% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội dược học Việt Nam, ĐBQH đoàn TP.HCM đã có những trao đổi về làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc cũng như kỳ vọng vào Tư lệnh mới của ngành Y tế.

PV: Thời gian qua, nhiều cán bộ, nhân viên y tế bỏ việc, bà có chia sẻ gì về hiện tượng này?

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: Điều này khiến toàn bộ xã hội lo lắng, song đây là một hệ quả tất yếu khi chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc không tương xứng với công sức mà nhân viên y tế bỏ ra. Nhiều ý kiến cho rằng, khi chuyển sang khu vực tư nhân, đội ngũ nhân viên y tế này vẫn phục vụ cho xã hội, điều này đúng một phần, nhưng hệ thống y tế tư nhân chủ yếu đáp ứng nhu cầu của những người có điều kiện kinh tế. Đa số người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nếu người giỏi rời bỏ hệ thống y tế công lập thì việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ai lo?

Chúng ta nói nhiều đến xã hội hóa y tế, nhưng nếu không có đường hướng chính xác, không tổng kết để xem đúng sai ra sao mà để các đơn vị tự bơi, "y tế thì ăn vào người bệnh" mà "giáo dục thì ăn vào học sinh".

PV: Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan, đại biểu có kỳ vọng gì với tân Bộ trưởng trong việc vực dậy ngành Y tế trước những khó khăn trong giai đoạn hiện nay?

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: Ngành Y tế là ngành đặc thù, chăm sóc sức khỏe toàn dân, tôi rất thông cảm và chia sẻ với bất kỳ ai nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ Y tế ở vị trí này đều rất áp lực.

Những khó khăn của ngành tích trữ nhiều năm, do chính sách, do cách chúng ta áp dụng. Bộ trưởng tuy không xuất phát từ chuyên môn ngành Y nhưng tôi tin Bộ trưởng sẽ dũng cảm quyết định những vấn đề quan trọng, quyết tâm vì người dân, vì sự phát triển của ngành. Tôi kỳ vọng Bộ trưởng Đào Hồng Lan sẽ quan tâm, quyết định những vấn đề quan trọng nhất, vấn đề mong muốn lớn nhất của ngành như tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Đừng chỉ hài lòng với các báo cáo của các sở y tế, phải lắng nghe sự thật và quyết tâm để giải quyết.

Tôi hết sức thông cảm và chia sẻ với áp lực ở vị trí tư lệnh ngành của Bộ trưởng Bộ Y tế, mong Bộ trưởng sẽ vượt qua được những áp lực, hy vọng một phép lạ để vực dậy ngành Y. Bởi tất cả đều mong ngành Y sẽ có sự phát triển, có sự đổi mới.

PV: Có ý kiến lo ngại rằng với lĩnh vực đặc thù như Y tế, tân Bộ trưởng có chuyên môn khác với ngành Y, có thể sẽ gặp những thách thức nhất định?

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: Tôi cho rằng, dù người có chuyên môn giỏi đi chăng nữa nhưng không có sự vào cuộc, không có chủ trương, định hướng tốt thì cũng rất khó. Có người lo ngại không có chuyên môn sẽ làm không tốt, tuy nhiên mỗi công việc sẽ có đặc thù, với ngành y tế, người đứng đầu có chuyên môn thì là điều tốt nhưng điều đó không có nghĩa người không có chuyên môn chuyên ngành thì không làm được.

Đối với Bộ trưởng ngành Y tế, tôi cho rằng giống như một phép thử, từ trước đến nay người trong ngành Y đã làm nhưng vẫn gặp khó, nay Bộ trưởng không xuất phát từ ngành Y nhưng nếu được sự ủng hộ lớn hơn của các lãnh đạo, mạnh dạn thay đổi những chủ trương, chính sách thì ngành Y sẽ có cơ hội phát triển.

PV: Xin cảm ơn bà!/.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Hải Dương, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Bà có trình độ thạc sĩ Kinh tế, từng kinh qua cá chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó chánh văn phòng phụ trách, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cuối năm 2014, bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động. Tháng 3/2018, bà Lan được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX (tháng 9/2020), bà Đào Hồng Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức vụ này cho đến khi được Bộ Chính trị điều động về Bộ Y tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

VOV.VN - Trên cơ sở nhân sự do Thủ tướng Chính phủ trình, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

VOV.VN - Trên cơ sở nhân sự do Thủ tướng Chính phủ trình, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT
Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cần tính toán mức chiết khấu, tránh tình trạng DN xăng dầu "càng bán càng lỗ"
Cần tính toán mức chiết khấu, tránh tình trạng DN xăng dầu "càng bán càng lỗ"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần tính toán mức chiết khấu cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để tránh tình trạng “càng bán càng lỗ” như thời gian quan. Bộ Công Thương cần điều chỉnh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu, điều tiết phù hợp.

Cần tính toán mức chiết khấu, tránh tình trạng DN xăng dầu "càng bán càng lỗ"

Cần tính toán mức chiết khấu, tránh tình trạng DN xăng dầu "càng bán càng lỗ"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần tính toán mức chiết khấu cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để tránh tình trạng “càng bán càng lỗ” như thời gian quan. Bộ Công Thương cần điều chỉnh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu, điều tiết phù hợp.

Thu nhập bình quân công chức, viên chức TP.HCM cao hơn 1,6-2,8 lần theo quy định
Thu nhập bình quân công chức, viên chức TP.HCM cao hơn 1,6-2,8 lần theo quy định

VOV.VN - Mặc dù mức tăng chưa cao song mức lương tăng thêm đối với công chức, viên chức TP.HCM đã góp phần cải thiện đời sống của cán bộ; chất lượng công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công được nâng cao, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cải thiện.

Thu nhập bình quân công chức, viên chức TP.HCM cao hơn 1,6-2,8 lần theo quy định

Thu nhập bình quân công chức, viên chức TP.HCM cao hơn 1,6-2,8 lần theo quy định

VOV.VN - Mặc dù mức tăng chưa cao song mức lương tăng thêm đối với công chức, viên chức TP.HCM đã góp phần cải thiện đời sống của cán bộ; chất lượng công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công được nâng cao, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cải thiện.

Đề nghị TP.HCM nghiên cứu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng
Đề nghị TP.HCM nghiên cứu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng

VOV.VN - Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế tiêu dùng những mặt hàng không khuyến khích như rượu, bia, thuốc lá... Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những mặt hàng này không chỉ góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách TP.HCM mà còn góp phần định hướng tiêu dùng.

Đề nghị TP.HCM nghiên cứu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng

Đề nghị TP.HCM nghiên cứu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng

VOV.VN - Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế tiêu dùng những mặt hàng không khuyến khích như rượu, bia, thuốc lá... Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những mặt hàng này không chỉ góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách TP.HCM mà còn góp phần định hướng tiêu dùng.