Người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử

VOV.VN - Việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Việt Nam qua thị thực điện tử (visa điện tử) chính thức được luật hóa.

Chiều nay (25/11), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với 83,64% đại biểu tán thành; 5,38% số đại biểu không tán thành và 3,31% đại biểu không biểu quyết.

Người nước ngoài chính thức được nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử.

Theo đó, bổ sung Điều 19a vào sau Điều 19 là các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Trong đó, Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Luật cũng được bổ sung quy định miễn thị thực, với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển hoặc khu kinh tế đặc biệt theo quyết định của Chính phủ.

Luật bổ sung quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích gồm: Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

Hoặc trường hợp nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng
Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

VOV.VN - 10 người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam khoảng cuối tháng 9/2019.

Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

VOV.VN - 10 người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam khoảng cuối tháng 9/2019.

Xử lý 556 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Đà Nẵng
Xử lý 556 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Xử lý 556 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Đà Nẵng

Xử lý 556 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Những trường hợp bị hoãn xuất cảnh theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh
Những trường hợp bị hoãn xuất cảnh theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

VOV.VN - Người bị thanh tra, kiểm tra khi xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị hoãn xuất cảnh.

Những trường hợp bị hoãn xuất cảnh theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Những trường hợp bị hoãn xuất cảnh theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

VOV.VN - Người bị thanh tra, kiểm tra khi xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị hoãn xuất cảnh.