Xử lý 556 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng thành phố đã xử lý 556 trường hợp người vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh. Tại kỳ họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng chiều nay (6/11), HĐND thành phố đề nghị chính quyền thành phố cần có giải pháp quản lý người nước ngoài.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng họp thường kỳ.

Từ đầu năm đến nay, số lượt người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú vào thành phố Đà Nẵng tăng hơn 200.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố gia tăng và diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều tội phạm. Trong đó, nổi lên một số loại tội phạm như: tổ chức lôi kéo, đánh bạc qua mạng, sử dụng thị thực du lịch nhập cảnh để làm việc trái phép; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, cướp tài sản, trốn truy nã; Người nước ngoài thông qua người Việt Nam đầu tư vốn thành lập công ty để kinh doanh và hợp thức hóa việc cư trú lâu dài ở Việt Nam.

Ông Phạm Bá Cử, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng lo ngại về tình trạng quản lý người lưu trú nước ngoài còn lỏng lẻo. Ông Cử nói: "Hiện nay, tình trạng người nước ngoài khi chuẩn bị xuất cảnh có hiện tượng đến công an các địa phương thông báo mất tài sản, để được nhận chế độ bảo hiểm khi đi du lịch. Đề nghị lãnh đạo thành phố cần quan tâm chỉ đạo, không để vô hình dung ở du lịch Đà Nẵng có hiện tượng mất cắp, mất đi hình ảnh đẹp của thành phố".

Khách du lịch nước ngoài đến Đà Nẵng tăng nảy sinh nhiều biến tướng.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử lý 556 trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tổng số tiền xử phạt hơn 6 tỷ đồng, trong đó, hủy thị thực, buộc xuất cảnh 317 trường hợp, trục xuất 4 trường hợp. Cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng truy nã quốc tế và 32 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự.

Một nhóm đối tượng do người Trung Quốc cầm đầu tổ chức đánh bạc qua mạng bị Công an quận Sơn Trà phát hiện vào năm 2018.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, khách du lịch đến đông, phát sinh nhiều biến tướng kèm theo hoạt động tội phạm. Thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Theo ông Đặng Việt Dũng, quan trong nhất là khâu quản lý xuất nhập cảnh phải thực hiện chặt chẽ hơn.

Ông Dũng nói: "Vừa qua, ngành du lịch cũng phàn nàn khách du lịch nhưng biến tướng, đi du lịch nhưng lại dạy ngoại ngữ, tức là visa du lịch, hộ chiếu du lịch nhưng làm việc khác. Hiện nay, cửa vào quan trọng nhất vẫn là xuất nhập cảnh mới làm đươc. Bởi vì chỉ có cơ quan này biết được người ta vào lúc nào, ra lúc nào. Người quan trọng nhất là bộ phận gác cửa, cho vào bao nhiêu thì ra bấy nhiêu. Nhưng hiện nay quá nhiều biên giới, cửa khẩu Đà Nẵng cũng ra được, thành phố Hồ Chí Minh cũng ra được cho nên Hải quan phải nắm được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Đà Nẵng: Sự tăng trưởng đến từ đâu?
Du lịch Đà Nẵng: Sự tăng trưởng đến từ đâu?

VOV.VN - “Ngạc nhiên” là một trong những từ khóa được bắt gặp nhiều nhất trên truyền thông thế giới về Đà Nẵng. Còn cảm xúc của người Việt Nam với thành phố này?

Du lịch Đà Nẵng: Sự tăng trưởng đến từ đâu?

Du lịch Đà Nẵng: Sự tăng trưởng đến từ đâu?

VOV.VN - “Ngạc nhiên” là một trong những từ khóa được bắt gặp nhiều nhất trên truyền thông thế giới về Đà Nẵng. Còn cảm xúc của người Việt Nam với thành phố này?

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nói gì về tuyến du lịch Đà Nẵng - Cù Lao Chàm?
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nói gì về tuyến du lịch Đà Nẵng - Cù Lao Chàm?

VOV.VN -TP Đà Nẵng có chủ trương đưa khách từ sông Hàn ra thẳng đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nói gì về tuyến du lịch Đà Nẵng - Cù Lao Chàm?

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nói gì về tuyến du lịch Đà Nẵng - Cù Lao Chàm?

VOV.VN -TP Đà Nẵng có chủ trương đưa khách từ sông Hàn ra thẳng đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng kỷ lục - đâu là nguyên nhân?
Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng kỷ lục - đâu là nguyên nhân?

VOV.VN - Quý 1/2019, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 757,5 nghìn lượt, tăng 56,5% so với cùng kỳ 2018.

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng kỷ lục - đâu là nguyên nhân?

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng kỷ lục - đâu là nguyên nhân?

VOV.VN - Quý 1/2019, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 757,5 nghìn lượt, tăng 56,5% so với cùng kỳ 2018.