Nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành “vi hành” sau khi cử tri kiến nghị

VOV.VN -Nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành đã đi đến các địa phương kiểm tra thực tế một số nội dung cử tri kiến nghị.

Trước khi diễn ra phiên chất vấn, sáng nay (11/6), Quốc hội đã nghe Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII do Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày.

Cử tri cả nước đã gửi đến Quốc hội 2.530 kiến nghị, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp, phân loại, xử lý để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2.108 kiến nghị. Nội dung kiến nghị đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền

Hầu kết kiến nghị được trả lời

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền cho biết, hầu hết các kiến nghị cử tri đều được cơ quan có thẩm quyền trả lời, trong đó có bộ, ngành đã sớm nghiên cứu có văn bản trả lời ngay sau khi nhận được kiến nghị như: Ngân hàng Nhà nước, Giao thông vận tải... Các văn bản trả lời kiến nghị của cử tri đã đi thẳng vào nội dung cử tri quan tâm.

Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo; theo chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước, các bộ, ngành đã khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đề ra những giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri kiến nghị như: rà soát quy hoạch nhà máy thuỷ điện và an toàn đập thủy điện, thuỷ lợi; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình buôn lậu, vi phạm chất lượng hàng hóa; kiểm tra xử lý tình hình lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập; kịp thời kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới.

Việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được Chính phủ tiếp thu, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, báo cáo của Chính phủ, bảo đảm quyền lợi của người dân, Quốc hội đã xem xét một cách toàn diện, thận trọng, kỹ lưỡng, đã tiến hành thảo luận ở tổ, ở Hội trường về nội dung này.

Nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành đã đi đến các địa phương kiểm tra thực tế một số nội dung cử tri kiến nghị và việc thực hiện những kết luận chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, ngành mình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri…

Có nội dung trả lời chưa đi thẳng vào vấn đề

Báo cáo do Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội trình bày cũng đánh giá, một số cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo tiếp thu, giải quyết, trả lời cử tri, dẫn đến việc giải quyết trả lời còn chậm.

Việc phân định kiến nghị phải giải quyết và các kiến nghị giải trình cung cấp thông tin với cử tri còn chưa rõ ở hầu hết các bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc ban hành các chính sách pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, pháp lệnh, việc chỉ đạo điều hành còn chậm.

Trong việc phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật thông qua kiến nghị của cử tri vẫn còn những vấn đề nổi lên bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội chưa được tổ chức triển khai thực hiện một cách kịp thời như: thanh tra, xử lý vi phạm về tài nguyên môi trường; về xử lý tin nhắn rác...

Có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền giải quyết chưa đi thẳng vào nội dung cử tri kiến nghị như: về phòng chống dịch bệnh; về giải quyết vốn cho các dự án của các địa phương… Việc cung cấp thông tin, giải trình cho cử tri có trường hợp chưa thực sự thấu đáo, chưa có tính thuyết phục, dẫn đến việc cử tri kiến nghị nhiều lần.

Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan vẫn còn bất cập, trong khi có những kiến nghị mà việc giải quyết phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?
Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: “Đây có lẽ là lần đầu tiên việc trình xin ý kiến đại biểu về nội dung giám sát đạt sự đồng tình rất cao”.

Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?

Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: “Đây có lẽ là lần đầu tiên việc trình xin ý kiến đại biểu về nội dung giám sát đạt sự đồng tình rất cao”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ sẽ trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ sẽ trả lời chất vấn.

“Luật tốt hay xấu là trách nhiệm của Quốc hội“
“Luật tốt hay xấu là trách nhiệm của Quốc hội“

VOV.VN - PGS.TS Hoàng Ngọc Giao: “Luật tốt hay xấu là trách nhiệm của Quốc hội. Do đó, Quốc hội cần chủ động hơn nữa trong vai trò làm luật”.

“Luật tốt hay xấu là trách nhiệm của Quốc hội“

“Luật tốt hay xấu là trách nhiệm của Quốc hội“

VOV.VN - PGS.TS Hoàng Ngọc Giao: “Luật tốt hay xấu là trách nhiệm của Quốc hội. Do đó, Quốc hội cần chủ động hơn nữa trong vai trò làm luật”.

Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự
Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - Tổ chức, cá nhân dự báo sai trong trường hợp cố ý, có dấu hiệu cấu thành tội phạm bị xem xét, xử lý theo pháp luật hình sự.

Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự

Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - Tổ chức, cá nhân dự báo sai trong trường hợp cố ý, có dấu hiệu cấu thành tội phạm bị xem xét, xử lý theo pháp luật hình sự.

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”
Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

VOV.VN -“Hành động của Trung Quốc là ngang ngược nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông”.

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

VOV.VN -“Hành động của Trung Quốc là ngang ngược nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông”.

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”
“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

VOV.VN -Người nêu chất vấn nên quyết liệt và dành thời gian theo dõi cách giải quyết thì mới rõ kết quả.

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

VOV.VN -Người nêu chất vấn nên quyết liệt và dành thời gian theo dõi cách giải quyết thì mới rõ kết quả.

“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“
“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Cách nghĩ từ chức giống như một người đang gánh giờ bỏ gánh xuống, thương anh em khác phải gánh thay của ông Nguyễn Sự rất đáng trân trọng".

“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Cách nghĩ từ chức giống như một người đang gánh giờ bỏ gánh xuống, thương anh em khác phải gánh thay của ông Nguyễn Sự rất đáng trân trọng".