Những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” tại thành phố Hạ Long

VOV.VN - Lần đầu tiên những ngư dân vốn lênh đênh trên biển được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri là bỏ phiếu bầu cử trên bờ. 

Hôm nay 22/5, hơn 170.000 cử tri trên địa bàn thành phố Hạ Long nơi có số lượng cử tri đông nhất trong tỉnh Quảng Ninh đã rộn ràng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

5h sáng, chương trình bầu cử được khai mạc để kịp thời cho bà con ra khơi sản xuất
Khu phố 8, khu phố của những người dân làng chài tái định cư trên địa bàn thành phố Hạ Long là khu vực bỏ phiếu đặc biệt. Bởi đây lần đầu tiên những ngư dân vốn lênh đênh trên biển được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri là bỏ phiếu bầu cử trên bờ. Đặc biệt bởi khu phố làng chài còn là điểm tổ chức bầu cử sớm nhất tại tỉnh Quảng Ninh vào lúc 5h sáng.

Với hơn 80% lao động làm nghề đánh bắt và chèo đò trên Vịnh Hạ Long, nhiều hộ dân chỉ về nhà vào ngày mùng 1 và 15, nhưng sau khi được tuyên truyền về ngày bầu cử, họ đã nán lại thêm một ngày để chung vui cùng ngày hội của non sông. Bầu cử xong họ lại nhanh chóng, tiếp tục ra khơi đảm bảo kịp thời sản xuất một ngày mới với những kỳ vọng thiết thực được gửi gắm qua những lá phiếu.

Hơn 1.000 cử tri làng chài phấn khởi vì lần đầu tiên được bỏ phiếu trên bờ sau nhiều năm lênh đênh trên sông nước
Cử tri Nguyễn Văn Nhạn, cử tri khu vực làng chài chia sẻ: Năm nay là năm đầu tiên chúng tôi được đi bỏ phiếu trên bờ. Chúng tôi mong những người trúng cử sẽ quan tâm đến đời sống của dân chài chúng tôi nhiều hơn nữa.

Trại tạm giam của công an tỉnh Quảng Ninh nơi tạm giam, tạm giữ 654 đối tượng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử vào sáng hôm nay. Đây là lần đầu tiên các đối tượng tạm giam, tạm giữ trên cả nước được ghi tên mình vào lá phiếu cử tri. Do tính đặc thù, các cán bộ ủy ban bầu cử của phường Hà Trung kết hợp với trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh mang hòm phiếu xuống tận buồng giam để các đối tượng tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền của của mỗi cử tri.

Cán bộ chiến sỹ trại tạm giam của công an tỉnh Quảng Ninh đi bầu cử
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư phường Hà Trung chia sẻ: “Sáng nay trạm giam công an tỉnh bắt đầu triển khai bỏ phiếu từ lúc 6h30 và 7h00 là bắt đầu cho cán bộ chiến sĩ bỏ phiếu. Sau khi cán bộ chiến sĩ bỏ phiếu xong, đã triển khai các hòm phiếu phụ đến các phòng của những người tạm giam, tạm giữ để các cử tri này được bỏ phiếu. Các cử tri trong khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử số 6 thực hiện  quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu của mình theo đúng quy định và không diễn ra vấn đề gì đột xuất bất ngờ”.

Lần đầu tiên các nghi phạm được đi bỏ phiếu 
Là thủ phủ của tỉnh, nơi có số lượng cử tri đông nhất tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long đã có công tác chuẩn bị chu đáo cho ngày hội 22/5 từ nhiều tháng nay. 144 điểm bỏ phiếu trên địa bàn được đặt tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng hay khu vực trường học để nhân dân thuận lợi thực hiện nghĩa vụ của mình. Cho đến thời điểm này, 80% cử tri trên địa bàn thành phố đã đi bầu cử.

Những hình ảnh 5 năm mới có một lần đã được người dân háo hức, chờ đợi ghi lại với nhiều cảm xúc. Sáng nay ở Hạ Long không có cảnh ùn tắc giao thông, công tác an ninh trật tự được đảm bảo.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu
Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,77%.

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 99% cử tri đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,77%.

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay
Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương, chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương, chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền
Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

VOV.VN - Cử tri đã rất quan tâm, không thờ ơ với việc bỏ phiếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

VOV.VN - Cử tri đã rất quan tâm, không thờ ơ với việc bỏ phiếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”
Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”

VOV.VN - Chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện quyền công dân sáng 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, các đại biểu được bầu hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”

Tổng Bí thư: “Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân”

VOV.VN - Chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện quyền công dân sáng 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, các đại biểu được bầu hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội
Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội
Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội

Chiều 21/5 (giờ Washington), Tổng thống Obama đã lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Adrews ở tiểu bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5, hãng tin AFP cho biết. 

Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội

Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội

Chiều 21/5 (giờ Washington), Tổng thống Obama đã lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Adrews ở tiểu bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5, hãng tin AFP cho biết. 

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!
Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn: Cần cân nhắc thận trọng trước khi cầm bút thể hiện quyền của mình. Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của người công dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình…

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Hãy thể hiện trách nhiệm công dân trong lá phiếu!

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn: Cần cân nhắc thận trọng trước khi cầm bút thể hiện quyền của mình. Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của người công dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân bầu cử QH và HĐND tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân bầu cử QH và HĐND tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân
Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sáng nay đã đi thực hiện quyền công dân

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sáng nay đã đi thực hiện quyền công dân

Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Quốc hội sẽ đi kiểm tra, giám sát các điểm bầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội sẽ kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Quốc hội sẽ đi kiểm tra, giám sát các điểm bầu trên địa bàn thành phố Hà Nội