Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Báo cáo tại buổi làm việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định.

Chiều nay (6/5), ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại buổi làm việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định. Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập 814 tổ bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV là 10 người; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 430 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.468 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã…

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng thời lưu ý tỉnh phải chú trọng công tác bảo đảm công tác an ninh trật tự, không để tình huống bất ngờ xảy ra trước, trong và sau khi bầu cử

"Quan tâm, chủ động thêm phương án bỏ phiếu trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, không được lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm. Phải dự báo tình hình thời tiết không thuận lợi diễn ra trong ngày bầu cử, hết sức quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền đi bầu của mình. Cũng phải quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, các tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân có thành tích tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19
Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tại các buổi tiếp xúc ở Đà Nẵng phải cắt giảm để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tại các buổi tiếp xúc ở Đà Nẵng phải cắt giảm để đảm bảo an toàn.

 Nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội
Nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với cử tri là việc làm cần thiết, tại các hội nghị này, những ứng viên có thể nhận được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các cử tri tại địa phương.

 Nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

Nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với cử tri là việc làm cần thiết, tại các hội nghị này, những ứng viên có thể nhận được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các cử tri tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19
Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các khâu, các bước tổ chức phải đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19

Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các khâu, các bước tổ chức phải đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.