Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội 

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và hai người tự ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh.

Sáng 18/3, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lập danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại tỉnh Quảng Nam có 11 người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, trong đó 10 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu, 1 người tự ứng cử; 97 người ứng cử Đại biểu HĐND Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV là ông Hoàng Anh Hùng, nghề nghiệp buôn bán ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết quả tất cả người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao giới thiệu. Số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo thông báo phân bổ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 11 người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và 97 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trong thời gian tới. \

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, tất cả ứng cử viên được giới thiệu và trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã làm đúng các trình tự thủ tục theo pháp luật quy định, được cơ quan đơn vị cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu. Người tự ứng cử, hồ sơ đầy đủ, pháp luật cho phép.

"Chúng tôi thống nhất đưa vào danh sách để tiến hành các bước từ nay đến hiệp thương lần 3, trong đó có bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú” - ông Ca nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử
Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

VOV.VN - Làm việc với xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ về công tác bầu cử, ông Chu Ngọc Anh khẳng định, mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

VOV.VN - Làm việc với xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ về công tác bầu cử, ông Chu Ngọc Anh khẳng định, mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội
Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội

VOV.VN - Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội

Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội

VOV.VN - Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử
Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử

VOV.VN - 100% đại biểu tham dự đều bày tỏ thống nhất cao với danh sách sơ bộ 14 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 1 đại biểu tự ứng cử.

Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử

Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử

VOV.VN - 100% đại biểu tham dự đều bày tỏ thống nhất cao với danh sách sơ bộ 14 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 1 đại biểu tự ứng cử.