Sáng nay, chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về lương, quy hoạch cán bộ

VOV.VN - Các chất vấn dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ phần lớn tập trung vào các vấn đề nâng cao cải cách hành chính, chất lượng nền công vụ, sắp xếp bộ máy...

Sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình là thành viên Chính phủ thứ 2 đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình là thành viên Chính phủ thứ 2 đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ phần lớn tập trung vào các vấn đề nâng cao cải cách hành chính, chất lượng nền công vụ, sắp xếp bố trí hợp lý bộ máy, lộ trình tăng lương cho cán bộ công chức, người về hưu, quy hoạch đào tạo cán bộ, bộ máy, thực hiện đề án tinh giản biên chế...

VOV.VN sẽ tiếp tục cập nhật phiên chất vấn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, trong các hoạt động cải cách thời gian qua có lẽ người dân ca ngợi nhất là cải cách kinh tế

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, trong các hoạt động cải cách thời gian qua có lẽ người dân ca ngợi nhất là cải cách kinh tế

Đại biểu Quốc hội: Hãy hỏi vì sao dân phải đưa hối lộ?
Đại biểu Quốc hội: Hãy hỏi vì sao dân phải đưa hối lộ?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền: Có cán bộ nói rằng chưa bao giờ đòi dân hối lộ mà tại dân cứ đưa. Vì sao dân phải đưa? Phải xem lại cán bộ của mình.

Đại biểu Quốc hội: Hãy hỏi vì sao dân phải đưa hối lộ?

Đại biểu Quốc hội: Hãy hỏi vì sao dân phải đưa hối lộ?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền: Có cán bộ nói rằng chưa bao giờ đòi dân hối lộ mà tại dân cứ đưa. Vì sao dân phải đưa? Phải xem lại cán bộ của mình.

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ
Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Sáng nay (17/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Sáng nay (17/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị như vậy đồng thời yêu cầu kể cả hỏi và đáp phải hết sức ngắn gọn...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị như vậy đồng thời yêu cầu kể cả hỏi và đáp phải hết sức ngắn gọn...

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.