Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản của Giám đốc sở trở lên

VOV.VN - Luật PCTN sửa đổi giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Về quy định liên quan đến Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, qua thảo luận cho thấy có nhiều ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật song cũng còn có nhiều loại ý kiến khác nhau.

UBTVQH nhận thấy, để khắc phục những hạn chế của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành; đồng thời cũng phải phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi thì việc sửa đổi mô hình Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cần theo hướng tăng cường một bước tính tập trung.

Các phương án về Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trình Quốc hội đều đã được đánh giá tác động, cân nhắc về tính khả thi trên cơ sở tính toán cụ thể về số đối tượng chịu sự kiểm soát của mỗi cơ quan.

Luật PCTN sửa đổi giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước

UBTVQH cũng đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến các vị ĐBQH. Kết quả có 330/456 ý kiến đại biểu, chiếm 68,04% tổng số ĐBQH tán thành với quy định của dự thảo Luật; 83/456 ý kiến đại biểu, chiếm 17,11% tổng số ĐBQH tán thành với quy định giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương; Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, đơn vị phụ trách tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương nơi không có cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng còn lại.

Do đó, tiếp thu đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, Điều 30 của dự thảo Luật quy định: Giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa ra toà xử lý tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức?
Đưa ra toà xử lý tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức?

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội thiên về phương án yêu cầu toà xem xét, quyết định với tài sản, thu nhập không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Đưa ra toà xử lý tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức?

Đưa ra toà xử lý tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức?

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội thiên về phương án yêu cầu toà xem xét, quyết định với tài sản, thu nhập không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

“Hot girl” nhà nghèo có tài sản lớn mà không biết từ đâu ra”
“Hot girl” nhà nghèo có tài sản lớn mà không biết từ đâu ra”

VOV.VN - “Có cô gái trẻ, nhà nghèo, công tác bình thường nhưng lại có khối tài sản lớn mà không biết từ đâu ra, ai cũng thấy nhưng cơ quan chức năng bó tay”.

“Hot girl” nhà nghèo có tài sản lớn mà không biết từ đâu ra”

“Hot girl” nhà nghèo có tài sản lớn mà không biết từ đâu ra”

VOV.VN - “Có cô gái trẻ, nhà nghèo, công tác bình thường nhưng lại có khối tài sản lớn mà không biết từ đâu ra, ai cũng thấy nhưng cơ quan chức năng bó tay”.

Chưa bổ sung quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc
Chưa bổ sung quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Kết quả lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội bằng phiếu cho thấy không có phương án nào đạt đủ số phiếu. Do đó, Quốc hội quyết định chưa bổ sung quy định.

Chưa bổ sung quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

Chưa bổ sung quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Kết quả lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội bằng phiếu cho thấy không có phương án nào đạt đủ số phiếu. Do đó, Quốc hội quyết định chưa bổ sung quy định.

Tài sản không rõ nguồn gốc: Cấp dưới có dám đưa cấp trên ra toà?
Tài sản không rõ nguồn gốc: Cấp dưới có dám đưa cấp trên ra toà?

VOV.VN - “Người Việt Nam có cái tình, cái lý nên việc cấp dưới chuyển yêu cầu đưa cấp trên ra toà xử lý về tài sản thì chắc là khó”.

Tài sản không rõ nguồn gốc: Cấp dưới có dám đưa cấp trên ra toà?

Tài sản không rõ nguồn gốc: Cấp dưới có dám đưa cấp trên ra toà?

VOV.VN - “Người Việt Nam có cái tình, cái lý nên việc cấp dưới chuyển yêu cầu đưa cấp trên ra toà xử lý về tài sản thì chắc là khó”.