Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. 

Buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung và thảo luận về dự án Luật thú y. 

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. 

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. 

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

3. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật thú y. Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 

- Sự cần thiết ban hành và phạm vi điều chỉnh của dự án luật; 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về thú y; thủ tục hành chính nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật; thẩm quyền công bố dịch; thời gian, trách nhiệm công bố dịch; phòng, chống dịch bệnh cho động vật, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; 

- Kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh; 

- Hệ thống cơ quan chuyên ngành về thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y; Hội đồng pháp định thú y… 

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. 

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII. 

4. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). 

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

5. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. 

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

6. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội đã nghe: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. 

- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

7. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh trình bày dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. 

Quốc hội làm lễ chào cờ. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp. Phiên bế mạc đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với chủ trương tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm...

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với chủ trương tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm...

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; quyền của người khuyết tật.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; quyền của người khuyết tật.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN-Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN-Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

“Sức nóng” từ Hội trường Diên Hồng của Quốc hội
“Sức nóng” từ Hội trường Diên Hồng của Quốc hội

VOV.VN -Năm ngày làm việc trong tuần, Quốc hội dành tới 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều vấn đề được cử tri hết sức quan tâm.

“Sức nóng” từ Hội trường Diên Hồng của Quốc hội

“Sức nóng” từ Hội trường Diên Hồng của Quốc hội

VOV.VN -Năm ngày làm việc trong tuần, Quốc hội dành tới 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều vấn đề được cử tri hết sức quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thành công nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thành công nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Ngày 24/11/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Ngày 24/11/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?
Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN - Khi lòng tin của người dân dành cho những người giả danh nhiều như vậy phần nào cũng đang thể hiện pháp luật của chúng ta chưa thực sự nghiêm minh

Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?

Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN - Khi lòng tin của người dân dành cho những người giả danh nhiều như vậy phần nào cũng đang thể hiện pháp luật của chúng ta chưa thực sự nghiêm minh

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

VOV.VN-Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

VOV.VN-Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự...