Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Sáng 1/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Chiều nay 1/11, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 9, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, ngày 1/11/2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Quốc hội cũng kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp, đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Chính phủ sử dụng gói kích thích kinh tế; sử dụng các chính sách tài khóa của Chính phủ; tình hình tăng trưởng tín dụng, nợ xấu, đầu tư công; các vấn đề về thu thuế, hoàn thuế, giảm thuế, giãn thuế, truy thu thuế…; việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế; vấn đề y đức, y tế, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;  việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tính hiệu quả và các giải pháp giảm nghèo toàn diện; việc các công trình thủy điện ảnh hưởng đến môi trường; cơ chế phân công, phân cấp quản lý cho địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Vấn đề an ninh quốc phòng; bảo vệ biển đảo; chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang…

Quốc hội đã nghe một số thành viên Chính phủ giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp buổi sáng.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Thứ bảy, ngày 2/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Buổi chiều ngày 2/11, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”
Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”

VOV.VN -Nhiều đại biểu thẳng thắng thừa nhận, quản lý Nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”

Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”

VOV.VN -Nhiều đại biểu thẳng thắng thừa nhận, quản lý Nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015
Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng, Chính phủ cần đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nền kinh tế đất nước trong 2 năm tới

Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015

Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng, Chính phủ cần đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nền kinh tế đất nước trong 2 năm tới

Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi
Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi

VOV.VN -Chính phủ cần khắc phục yếu kém kéo dài trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.

Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi

Nhiều Đại biểu Quốc hội nhất trí nâng trần bội chi

VOV.VN -Chính phủ cần khắc phục yếu kém kéo dài trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN -Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN -Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…

Ý kiến cử tri về phiên thảo luận của Quốc hội
Ý kiến cử tri về phiên thảo luận của Quốc hội

VOV.VN -Cử tri cho rằng, cần có những kế hoạch dài hạn và giải pháp tổng thể để ổn định kinh tế, phát triển xã hội.

Ý kiến cử tri về phiên thảo luận của Quốc hội

Ý kiến cử tri về phiên thảo luận của Quốc hội

VOV.VN -Cử tri cho rằng, cần có những kế hoạch dài hạn và giải pháp tổng thể để ổn định kinh tế, phát triển xã hội.

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Chiều 25/10, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Chiều 25/10, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Ngày 29/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Ngày 29/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Lào: Hà Nội và Vientiane cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đem lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Lào: Hà Nội và Vientiane cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đem lại lợi ích chung cho cả hai nước.