Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Chấn chỉnh dự án ảnh hưởng tới AN-QP

VOV.VN - Trên thực tế có dự án phát triển kinh tế khiến dư luận băn khoăn về ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh. Điều này cần được chấn chỉnh.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh điều này khi trả lời phóng viên VOV.VN bên hành lang kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XIV 

PV: Chủ tịch nước trong phát biểu nhậm chức nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Trong tình hình hiện nay, thông điệp đó có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa: Chủ tịch nước cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội đã nhiều lần khẳng định với Quốc hội, với cử tri cả nước và kể cả với bạn bè quốc tế là Việt Nam tiếp tục thực hiện đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng vào quốc tế trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời Việt Nam cũng sẽ thực hiện quyết tâm kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quyết tâm này được thể hiện trong thực tiễn nhiều năm qua. Bên cạnh thời cơ lớn thì tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn thách thức về bảo vệ chủ quyền, ổn định chính trị của chúng ta, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và quyết tâm của toàn dân thì chúng ta giành được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Hiện nay phải nói rằng, cùng với thành tựu về kinh tế - xã hội thì thành tựu về quốc phòng - an ninh cũng đạt được thành tựu quan trọng, nhất là bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững được ổn định chính trị, giữ vững tình hữu nghị với các nước và có nền quốc phòng, an ninh vừa có tính độc lập tự chủ cao, vừa hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ thực hiện tốt nguyện vọng thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc như Chủ tịch nước đã phát biểu khi nhậm chức.

PV: Ngay đầu kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng phản ánh những lo lắng của cử tri về tình hình chủ quyền biển đảo tới Quốc hội khoá XIV. Ông có chia sẻ như thế nào về những lo lắng của cử tri?

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa: Hiện nay sự quan tâm của trong nước, khu vực tới vấn đề bảo vệ chủ quyền và môi trường hoà bình ở biển đảo, cụ thể là Biển Đông cũng là điều hiển nhiên.

Chúng ta kiên quyết, kiên trì thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Trước hết Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển, tôn trọng tuyên bố ứng xử DOC, thực hiện theo cam kết mà lãnh đạo các nước ASEAN, giữa ASEAN với Trung Quốc.

Việt Nam đấu tranh bằng biện pháp hoà bình, tức khẳng định tính lịch sử, pháp lý của chúng ta, đồng thời kiên trì thực hiện mối quan hệ thông qua đàm phán hoà bình, giải quyết vấn đề ổn định, hoà bình, giữ vững độc lập chủ quyền trên biển đảo trong thời gian tới.

PV: Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua cũng chỉ ra những hạn chế nhất định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng. Theo ông, vấn đề này cần được lưu ý như thế nào trong tình hình hiện nay?

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định rất rõ vấn đề này. Tức làm sao kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, với đối ngoại, văn hoá xã hội.

Muốn kết hợp thì phải xác định trong từng kế hoạch, từng chiến lược, dự án trên mọi miền đất nước. Đặc biệt vùng trọng điểm biên giới, biển đảo, vùng kinh tế trọng điểm thì càng xác định quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

PV: Nhưng trên thực tế có địa phương quyết định những dự án phát triển kinh tế khiến dư luận băn khoăn cho rằng ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh?

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa: Thực tế là có và chúng ta đang quyết tâm chấn chỉnh điều này. Quyết tâm đó thể hiện rõ.

Trong tất cả văn kiện của Quốc hội cũng như ý kiến của nhân dân đều quan tâm điều này. Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi hoan nghênh và đề cao trách nhiệm của mình để đưa tiếng nói tới Quốc hội và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, nhất là thông qua giám sát, từ đó góp phần trong thực hiện gắn kết tốt hơn hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh.

PV: Cần quán triệt sâu sắc hơn việc thực hiện song song hai nhiệm vụ này để tránh việc địa phương ưu tiên phát triển các dự án kinh tế mà không đánh giá hết tác động đến vấn đề quốc phòng – an ninh, thưa ông?

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa: Chúng tôi rất tâm đắc với phát biểu của Thủ tướng Chính phủ là đẩy mạnh đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế nhanh nhưng bền vững, gắn liền an sinh xã hội. Như Đảng ta chỉ đạo là mỗi bước phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển an sinh - xã hội.

Không phải phát triển kinh tế bằng mọi giá mà phải gắn với quốc phòng an -ninh, anh sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Do đó, mỗi địa phương cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vấn đề này.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng hỗ trợ nhân công tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân
Đà Nẵng hỗ trợ nhân công tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân

VOV.VN - Đà Nẵng đã cử lực lượng lên hỗ trợ gia đình ông Ngô Văn Quang tháo dỡ căn nhà gỗ trong khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân. 

Đà Nẵng hỗ trợ nhân công tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân

Đà Nẵng hỗ trợ nhân công tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân

VOV.VN - Đà Nẵng đã cử lực lượng lên hỗ trợ gia đình ông Ngô Văn Quang tháo dỡ căn nhà gỗ trong khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân. 

Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc
Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang rà soát lại thực tế số lô đất người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua.

Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang rà soát lại thực tế số lô đất người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua.