Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng

VOV.VN - Trong các dự án luật được QH thảo luận có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày 27/5, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ 2, dự kiến sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng được cử tri cả nước quan tâm.

Trong tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng.

Hôm nay (27/5), các đại biểu Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (kết hợp trình chiếu video clip).

Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật Thư viện.

Trong đó, nội dung quan trọng được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi trong các ngày 30/5 và sáng 31/5 là các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đừng để luật thành công cụ đảm bảo “ngôi vương” tiêu thụ rượu, bia”
“Đừng để luật thành công cụ đảm bảo “ngôi vương” tiêu thụ rượu, bia”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh điều này khi cho rằng dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia còn bỏ ngỏ những điểm rất quan trọng.

“Đừng để luật thành công cụ đảm bảo “ngôi vương” tiêu thụ rượu, bia”

“Đừng để luật thành công cụ đảm bảo “ngôi vương” tiêu thụ rượu, bia”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh điều này khi cho rằng dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia còn bỏ ngỏ những điểm rất quan trọng.

“Không nên đổ lỗi cho các DN sản xuất rượu bia, coi họ như tội đồ“
“Không nên đổ lỗi cho các DN sản xuất rượu bia, coi họ như tội đồ“

VOV.VN -Tranh luận tại hội trường sáng 23/5, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình)  cho rằng không nên đổ lỗi cho các DN sản xuất rượu bia, coi họ như tội đồ.

“Không nên đổ lỗi cho các DN sản xuất rượu bia, coi họ như tội đồ“

“Không nên đổ lỗi cho các DN sản xuất rượu bia, coi họ như tội đồ“

VOV.VN -Tranh luận tại hội trường sáng 23/5, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình)  cho rằng không nên đổ lỗi cho các DN sản xuất rượu bia, coi họ như tội đồ.

“Giáng chức” là hình thức kỷ luật kiểu nể nang hay răn đe?
“Giáng chức” là hình thức kỷ luật kiểu nể nang hay răn đe?

VOV.VN - Chính phủ đề nghị bỏ quy định hình thức kỷ luật này vì dễ né "cách chức", tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giữ lại "cách chức" là cần thiết.

“Giáng chức” là hình thức kỷ luật kiểu nể nang hay răn đe?

“Giáng chức” là hình thức kỷ luật kiểu nể nang hay răn đe?

VOV.VN - Chính phủ đề nghị bỏ quy định hình thức kỷ luật này vì dễ né "cách chức", tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giữ lại "cách chức" là cần thiết.

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn, phạt tù lái xe say xỉn gây tai nạn
Đề nghị tước bằng vĩnh viễn, phạt tù lái xe say xỉn gây tai nạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định tước bằng lái xe vĩnh viễn đối với lái xe uống rượu, bia gây tai nạn; phạt tù nếu say xỉn lái xe làm chết người.

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn, phạt tù lái xe say xỉn gây tai nạn

Đề nghị tước bằng vĩnh viễn, phạt tù lái xe say xỉn gây tai nạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định tước bằng lái xe vĩnh viễn đối với lái xe uống rượu, bia gây tai nạn; phạt tù nếu say xỉn lái xe làm chết người.

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính trên nghị trường
Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính trên nghị trường

VOV.VN - Trước ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng về kết luận kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước ấn nút tranh luận “để Quốc hội hiểu đúng”.

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính trên nghị trường

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính trên nghị trường

VOV.VN - Trước ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng về kết luận kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước ấn nút tranh luận “để Quốc hội hiểu đúng”.