Sau Đại hội Đảng bộ: Tây Nguyên với những kỳ vọng đột phá

VOV.VN - Ở khu vực Tây Nguyên, nhìn vào các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội, có thể thấy 5 năm tới, khu vực sẽ có nhiều đột phá về kinh tế- xã hội, cả về công nghiệp và nông nghiệp, nhất là năng lượng tái tạo. 

Đến thời điểm này, các Đảng bộ cấp tỉnh trong cả nước đã tổ chức xong Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Ở khu vực Tây Nguyên, nhìn vào các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội, có thể thấy 5 năm tới, khu vực sẽ có nhiều đột phá về kinh tế xã hội, cả về công nghiệp và nông nghiệp, nhất là năng lượng tái tạo. Để đột phá như kỳ vọng, các đảng bộ đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng quyết đoán hơn, dám nghĩ dám làm và dám thể hiện vai trò nêu gương.

Năng lượng tái tạo- điện gió- điện mặt trời là một trong các lĩnh vực đột phá, được nêu trong nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 của 3 trong 5 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Đăk Lăk và Đăk nông. Hơn 150 dự án điện gió và điện mặt trời ở các tỉnh này đã và đang được khảo sát, cho thấy nắng gió Tây Nguyên có thể phát điện với công suất hơn 40.000 megawatt, gấp 3 lần tiềm năng thủy điện của cả nước. Trong các tỉnh, Gia Lai đặc biệt đề cao hướng đột phá này.

Theo ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, tỉnh không chỉ có tài nguyên nắng gió dồi dào mà còn thuận lợi về hạ tầng lưới điện, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Đến nay, 15 dự án trong số hơn 100 dự án ở tỉnh đã được phê duyệt, tổng công suất 1.294 Mw. Ông Hồ Phước Thành cho rằng, hướng đột phá này sẽ giúp Gia Lai đạt hiệu quả vượt trội cả về kinh tế và môi trường.

Cùng với những thế mạnh mới được khai thác, các tỉnh Tây Nguyên có thêm cơ hội để đột phá giá trị đối với thế mạnh truyền thống là nông nghiệp. Vùng hồ tiêu, cà phê năng suất nhất thế giới, đang đứng trước cả cơ hội và áp lực vì Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực. Nếu chuyên nghiệp hóa đúng tầm, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng và tính minh bạch của Liên minh Châu Âu, nông nghiệp Tây Nguyên có triển vọng thành công lớn. 

Nhiệm vụ lớn đòi hỏi nỗ lực lớn và năng lực lớn, khắc phục được tình trạng trì trệ, tiêu cực. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, suốt nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ các tỉnh Tây Nguyên đã rất quyết liệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Gần 5 nghìn cán bộ- Đảng viên và không ít tổ chức đảng ở 5 tỉnh đã bị kỷ luật vì sai phạm hoặc thiếu trách nhiệm.

Được tổ chức trong khí thế mạnh mẽ của công tác chỉnh đốn Đảng, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Tây Nguyên nhiệm kỳ mới 2020-2025 tiếp tục thể hiện  ý chí và tinh thần trách nhiệm, không tín nhiệm bầu những đảng viên không đủ uy tín và phẩm chất. Như ở Gia Lai, cả ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy trong danh sách tái cử, cũng không được Đại hội tín nhiệm, vì trước đó có sai phạm, bị Trung ương kỷ luật cảnh cáo.

Với đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân, đây là tín hiệu đáng mừng trong nhiệm kỳ mới, nhưng họ vẫn kỳ vọng công tác xây dựng Đảng, việc sàng lọc đảng viên, phải quyết đoán hơn nữa.

Chỉnh đốn Đảng quyết liệt đang tạo ra những thay đổi tích cực ở các tỉnh Tây Nguyên, nhưng cũng làm phát sinh hệ quả là sự e dè, sợ sai, sợ bị kỷ luật ở không ít cán bộ, đảng viên, làm giảm hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác. Rõ nét nhất là những đình trệ trong công tác di dân, tái định cư ở Thủy lợi Krông Pách thuộc tỉnh Đăk Lăk.

Một cán bộ cho biết, trong nhiều lý do khiến bước sang năm thứ 10, lòng hồ chính của dự án 4.400 tỷ này vẫn chưa thể di dân, là vì cán bộ sợ sai, sợ bị kỷ luật. Theo đó vị cán bộ này, các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ sai sót rất nhiều. Là cơ quan chủ trì thẩm định, phê duyệt các phương án, khi ký phương án tới 40-50 tỷ đồng bản thân ông cũng thấy run tay. Bởi, lo sợ nguồn gốc không đảm bảo, nhưng nếu không xử lý thì không đẩy nhanh được tiến độ. Nhưng khi ký lỡ sai sót không biết ai sẽ là người chịu trách nhiệm”.

Với thực tế diễn ra ở Tây Nguyên và cả nước, dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến tính toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là vừa nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng-chống tham nhũng-lãng phí; vừa chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm trên nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đảng ta khẳng định: Cán bộ là gốc của mọi công việc. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là then chốt cho thắng lợi. Điều đó có nghĩa là, then chốt này nếu đóng mở linh hoạt, Tây Nguyên sẽ phát huy được tiềm năng, hiện thực hóa được những cơ hội lớn đang mở ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông quyết liệt đột phá thành tỉnh khá của Tây Nguyên
Đắk Nông quyết liệt đột phá thành tỉnh khá của Tây Nguyên

VOV.VN - Phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên, là mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

Đắk Nông quyết liệt đột phá thành tỉnh khá của Tây Nguyên

Đắk Nông quyết liệt đột phá thành tỉnh khá của Tây Nguyên

VOV.VN - Phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên, là mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

Đăk Nông đoàn kết quyết tâm vươn lên thành tỉnh khá của Tây Nguyên
Đăk Nông đoàn kết quyết tâm vươn lên thành tỉnh khá của Tây Nguyên

VOV.VN - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII chính thức khai mạc vào sáng 15/10 và diễn ra đến hết ngày 16/10.

Đăk Nông đoàn kết quyết tâm vươn lên thành tỉnh khá của Tây Nguyên

Đăk Nông đoàn kết quyết tâm vươn lên thành tỉnh khá của Tây Nguyên

VOV.VN - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII chính thức khai mạc vào sáng 15/10 và diễn ra đến hết ngày 16/10.

Kon Tum sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên
Kon Tum sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 22 - 25/9. Đây là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội.

Kon Tum sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên

Kon Tum sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 22 - 25/9. Đây là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội.