“Sự phát triển của TP.HCM không phải đo bằng những ngôi nhà cao”

VOV.VN - Chiều nay (17/10), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã làm việc với UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 57/2022 của Quốc hội.

Đi xe hơi mà ngập nước là không được

Tại buổi làm việc, Đại biểu Quốc hội gửi gắm các ý kiến cử tri về ước mơ một đô thị TP.HCM hết ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm; trật tự, mỹ quan đô thị đảm bảo… Các đại biểu cũng có nhiều ý kiến về vấn đề nhân lực, lực lượng chuyên gia tham mưu cho Thành phố; đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, vì nguy cơ càng để lâu thì càng đội vốn trong khi tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng.

“Bây giờ chỗ nào cũng xào xáo, buôn bán lấn chiếm, chật chội và rất là mất vệ sinh. Tôi nói mấy ngày nay nghe vụ ngập nước mà mệt mỏi. Chứ đi xe hơi mà ngập nước là chịu rồi, ở nhà biệt thự villa mà ngập nước là không được rồi. Ở các nước người ta lượng hóa việc kẹt xe quy ra tổn thất bao nhiêu tiền, nếu chúng ta quy ra kẹt xe tốn rất nhiều tiền” - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân quan tâm đến tình trạng các sở, ngành xin ý kiến lẫn nhau, không đảm bảo thời gian, làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

“Chúng tôi muốn từ nay đến cuối năm, Thành phố nên có chỉ đạo các sở báo cáo chỉ số các văn bản các sở khác xin ý kiến mình thì mình trả lời như thế nào? Bao nhiều % trả lời, bao nhiêu % trả lời nhưng quá hạn, bao nhiêu % không trả lời. Đây là vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp phản ánh kêu cái này, sở này hỏi sở kia mà hỏi lần thứ mấy nữa” - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân nêu ý kiến.

Sự phát triển không phải đo bằng những ngôi nhà cao

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời cũng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã thay mặt UBND Thành phố, giải đáp các vấn đề đại biểu đặt ra. Trong đó, ông Phan Văn Mãi đã thông tin về việc thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đến các Đại biểu Quốc hội, nhất là việc chuẩn bị đội ngũ để tải được hết các nội dung của Nghị quyết.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, ông Phan Văn Mãi cho biết, ngoài quy định chung sẽ có những cơ chế đặc thù của Thành phố dành cho đội ngũ cán bộ, công chức như thi tuyển chức danh lãnh đạo, chức danh chuyên môn; có cơ chế tuyển những chức danh khoa học.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng nền công vụ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng thông tin thêm một số vấn đề về công tác đền bù giải tỏa thực hiện dự án Vành đai 3 TP.HCM, trong đó khẳng định TP sẽ vận dụng tối đa để đền bù có thể là không thỏa đáng nhưng khá hơn.

Về các vấn đề xã hội, y tế, giáo dục mà đại biểu đặt ra, Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận đây là những vấn đề rất quan trọng đối với Thành phố: “Vấn đề y tế giáo dục, vấn đề nhà ở xã hội cũng là vấn đề rất quan trọng với Thành phố chúng ta. Thành phố chúng ta không phải đo bằng những ngôi nhà cao mà là chúng ta phải tính tỷ lệ chúng ta đã xóa những nhà ổ chuột, những khu không đảm bảo tiêu chuẩn, chúng ta phải tính điều này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM vận dụng Nghị quyết 98, khơi thông các cửa ngõ
TP.HCM vận dụng Nghị quyết 98, khơi thông các cửa ngõ

VOV.VN - Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM giải bài toán thiếu vốn để đầu tư phát triển, hạ tầng giao thông.

TP.HCM vận dụng Nghị quyết 98, khơi thông các cửa ngõ

TP.HCM vận dụng Nghị quyết 98, khơi thông các cửa ngõ

VOV.VN - Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM giải bài toán thiếu vốn để đầu tư phát triển, hạ tầng giao thông.

Bí thư TP.HCM: "Con tàu Nghị quyết 98 phải có tầm nhìn xa, không gian rộng"
Bí thư TP.HCM: "Con tàu Nghị quyết 98 phải có tầm nhìn xa, không gian rộng"

VOV.VN - Sáng 19/9, HĐND TP. HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP.HCM khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư TP.HCM: "Con tàu Nghị quyết 98 phải có tầm nhìn xa, không gian rộng"

Bí thư TP.HCM: "Con tàu Nghị quyết 98 phải có tầm nhìn xa, không gian rộng"

VOV.VN - Sáng 19/9, HĐND TP. HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP.HCM khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo.

Để Nghị quyết 98 thành công thì chỉ hệ thống chính trị TP.HCM là không đủ
Để Nghị quyết 98 thành công thì chỉ hệ thống chính trị TP.HCM là không đủ

VOV.VN - Hôm nay (16/9), Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM họp phiên thứ 2. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Để Nghị quyết 98 thành công thì chỉ hệ thống chính trị TP.HCM là không đủ

Để Nghị quyết 98 thành công thì chỉ hệ thống chính trị TP.HCM là không đủ

VOV.VN - Hôm nay (16/9), Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM họp phiên thứ 2. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.