Sự tham dự của Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị AIPA-45

VOV.VN - Trước tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình nội bộ hai nước Việt – Lào cũng có sự khó khăn về nhiều mặt, nhưng quan hệ đặc biệt giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn và đang ngày càng mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

 

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm chính thức nước CHDCND Lào và tham dự Hội nghị Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17-19/10, PV VOV tại Lào đã có cuộc phỏng vấn bà Sounthone Xayachak, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Thưa bà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có chuyến thăm chính nước CHDCND Lào lần đầu tiên và tham dự AIPA-45. Vậy chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ Việt Nam - Lào?

Bà Sounthone Xayachak: Chúng tôi đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, điều này thể hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt, Việt Nam-Lào.

Việc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm và tham dự Hội nghị quan trọng của cơ quan lập pháp ASEAN lần này đã cho thấy sự ủng hộ, động viên mạnh mẽ đối với nhân dân Lào nói chung và giữa hai tổ chức Quốc hội nói riêng, góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để lãnh đạo cấp cao của Lào và Việt Nam đáng giá lại mối quan hệ đoàn kết hiếm có giữa hai nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và đã được các nhà lãnh đạo, các nhà cách mạng và nhân dân hai nước hy sinh xương máu để bảo vệ và phát triển sâu rộng, đến nay đã trở thành di sản chung quý giá, là quy luật kiên định và sự phát triển của hai dân tộc, là một trong những yếu tố giành thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta.

Bước sang thời kỳ mới, trước tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình nội bộ hai nước cũng có sự khó khăn về nhiều mặt, nhưng quan hệ đặc biệt giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn và đang ngày càng mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

PV: Bà đánh giá như thế nào về những đóng góp của Việt Nam trong hợp tác Liên Nghị viện các nước ASEAN. Việc Việt Nam cử đoàn cấp cao nhất tham dự AIPA-45 có ý nghĩa như thế nào đối với sự thành công của Hội nghị nói chung, cũng như với nước Chủ tịch AIPA-45?

Bà Sounthone Xayachak: Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp tích cực trên các diễn đàn khu vực và quốc tế nói chung, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của Quốc hội Việt Nam trong nền tảng AIPA thông qua việc đưa ra những ý kiến, quan điểm mang tính xây dựng về những vấn đề mà các nước trong khu vực hiện đang phải đối mặt.

Chúng tôi rất vui vì năm 2024, Lào là chủ nhà đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45, Quốc hội Lào sẽ chủ trì AIPA-45, Quốc hội Việt Nam đã sát cánh cùng chúng tôi, hỗ trợ vật chất cho các hội nghị quan trọng này và đặc biệt Việt Nam cũng đã cử chuyên gia, kỹ thuật viên sang hỗ trợ Lào.

Đặc biệt, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dẫn đầu tới tham dự Hội nghị AIPA-45 sẽ đem lại động lực mạnh mẽ cho nước chủ nhà và sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị này.

PV: Xin bà cho biết về hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam – Lào trong thời gian qua cũng như thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Lào cần làm gì để gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích nhiều nhất về cho hai nước, cũng như người dân hai nước?

Bà Sounthone Xayachak: Trong quá trình xây dựng và phát huy mối quan hệ hiếm có giữa hai dân tộc một phần là nhờ có sự đóng góp tích cực của cơ quan lập pháp hai nước. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy trong suốt 10 năm qua, đặc biệt kể từ khi thành lập Hội đồng Nhân dân Tối cao vào năm 1975, Quốc hội hai nước đã sát cánh cùng nhau, tăng cường hợp tác toàn diện, điều này thể hiện trong việc hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội hai nước, cấp ủy ban, chuyên gia, phối hợp đào tạo tiếng Việt và tiếng Lào. Đặc biệt người dân Lào nói chung và Quốc hội Lào nói riêng đã nhận được món quà quý giá từ Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng, đó là Tòa nhà Hội trường Quốc hội mới đã được nhận bàn giao vào năm 2021, đây là biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Ngoài ra, Quốc hội hai nước cũng đang tích cực triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác mà Lãnh đạo Quốc hội hai nước đã ký kết và đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc hội Lào và 70 năm Quốc hội Việt Nam, nhất là hai Quốc hội đã cùng nhau biên soạn cuốn sách 50 mối quan hệ hợp tác toàn diện và phát triển giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.

Chúng tôi vui mừng và biết ơn Việt Nam đã luôn phối hợp và ủng hộ Lào trên trường khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2024 Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ rất lớn cho Quốc hội Lào trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị AIPA-45, nhất là về mặt nội dung và công tác tổ chức hội nghị.

PV: Xin cảm ơn bà!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện
Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện

VOV.VN - Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Vientiane, Lào, chiều 9/10, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện

VOV.VN - Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Vientiane, Lào, chiều 9/10, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia giao lưu đặc biệt với ASEAN BAC
Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia giao lưu đặc biệt với ASEAN BAC

VOV.VN - Sáng 10/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC). 

Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia giao lưu đặc biệt với ASEAN BAC

Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia giao lưu đặc biệt với ASEAN BAC

VOV.VN - Sáng 10/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC).