Tăng cường hợp tác giữa Chămpasắc (Lào) và TPHCM

(VOV) -Ngày 5/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chămpasắc làm việc với HĐND TPHCM

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chămpasắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông MekSaVăn PhômPhiThắk làm Trưởng đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Chămpasắc đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, sâu sắc và hiệu quả chào mừng Năm hữu nghị hợp tác Việt – Lào 2012 và chuyến thăm này của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chămpasắc tại thành phố cũng là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm hay giữa hai bên, qua đó vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Chămpasắc nói riêng, giữa Việt Nam và Lào nói chung.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15, tỉnh Chămpasắc, ông MekSaVăn PhômPhiThắk cho rằng: thời gian qua quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương đạt được kết quả cao trên nhiều mặt.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 37 công trình dự án đang đầu tư tại tỉnh Chămpasắc với số vốn 217,7 triệu USD, đứng thứ nhất trong số các nhà đầu tư tại địa phương. Ông hy vọng thời gian tới hai bên sẽ tiếp tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau qua việc trao đổi cán bộ sang thăm và học hỏi nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Lào – Việt.

Theo kế hoạch, trong thời gian lưu lại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 8/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chămpasắc sẽ tham quan thành phố Vũng Tàu, dự buổi tiếp xã giao của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân và làm việc với Hội đồng nhân dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Lào xây dựng làng Hữu nghị Thanh niên biên giới
Việt Nam-Lào xây dựng làng Hữu nghị Thanh niên biên giới

Dự án với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, do Chính phủ Việt Nam tài trợ, trong đó có 5 tỷ đồng vốn đối ứng của Lào.

Việt Nam-Lào xây dựng làng Hữu nghị Thanh niên biên giới

Việt Nam-Lào xây dựng làng Hữu nghị Thanh niên biên giới

Dự án với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, do Chính phủ Việt Nam tài trợ, trong đó có 5 tỷ đồng vốn đối ứng của Lào.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào 2012
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào 2012

Đây là dịp để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục cho thanh niên về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào 2012

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào 2012

Đây là dịp để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục cho thanh niên về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào
Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Trong những năm qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Trong những năm qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu
Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Lào
Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Lào

“Việt Nam sẽ làm hết sức mình để phối hợp, giúp đỡ nước bạn Lào tổ chức thành công các sự kiện ngoại giao quan trọng”.

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Lào

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Lào

“Việt Nam sẽ làm hết sức mình để phối hợp, giúp đỡ nước bạn Lào tổ chức thành công các sự kiện ngoại giao quan trọng”.