Tập trung nâng cao hiệu quả khắc phục hậu quả bom mìn

(VOV) -Bom mìn sót lại gây ô nhiễm 22% diện tích đất canh tác, cướp đi tính mạng của hơn 1.000 người mỗi năm

Chiều 26/2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá những kết quả năm 2012 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì họp Ban chỉ đạo 504

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo 504 đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động, nhất là tiếp xúc, trao đổi, vận động Chính phủ, Quốc hội Mỹ và cơ quan LHQ hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn, thống nhất với Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam về nội dung Khung hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn và hiện đang hoàn chỉnh thủ tục để tiến hành ký kết.

Ban Chỉ đạo 504 cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về thực trạng, hậu quả và quá trình triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; tiếp tục thực hiện dự án “Điều tra, lập bản đồ bom mìn toàn quốc”; xây dựng các dự án rà phá bom mìn để vận động tài trợ cũng như tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, điều hành hoạt động rà phá bom mìn…

Phát biểu tại kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả chiến tranh để lại còn hết sức nặng nề cho tới ngày nay. Số lượng bom mìn sót lại còn rất lớn không chỉ gây ô nhiễm 22% diện tích đất canh tác mà còn cướp đi tính mạng của hơn 1.000 người mỗi năm cùng hàng vạn người khác bị thương.

Khắc phục hậu quả bom mìn là một vấn lớn luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chỉ đạo - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy và nhất trí với 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chỉ đạo 504 đề ra trong năm nay.

Thủ tướng lưu ý Ban chỉ đạo cần tập trung triển khai mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn công tác khắc phục hậu quả bom mìn, trong đó ưu tiên rà phá bom mìn tại các vùng, địa bàn trọng điểm để nhân dân yên tâm mở rộng sản xuất; chú trọng xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phòng tránh hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra, nhất là đối với trẻ em gắn với hỗ trợ thiết thực các gia đình và người bị nạn do bom mìn gây ra; tính toán huy động, kêu gọi và sử dụng thiết thực các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn
Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam đã xử lý được hàng triệu bom mìn vật nổ các loại; bảo đảm môi trường, an toàn cho sản xuất; giảm thiểu tai nạn, thương tích do bom mìn...

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam đã xử lý được hàng triệu bom mìn vật nổ các loại; bảo đảm môi trường, an toàn cho sản xuất; giảm thiểu tai nạn, thương tích do bom mìn...