Tháng 9 và tháng 10, Việt Nam sẽ có thêm 30 triệu liều vaccine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, riêng trong tháng 9/2021 sẽ có 16-17 triệu liều đến Việt Nam từ các nguồn khác nhau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 trên toàn cầu, Chính phủ đã triển khai chiến dịch "ngoại giao vaccine" khẩn trương, toàn diện, quyết liệt để có vaccine nhiều nhất và nhanh nhất để mở rộng tiêm chủng trên toàn quốc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh ngoại giao vaccine với ba mũi tiếp cận, đồng thời tìm kiếm nhiều nguồn tiếp cận thuốc đặc trị Covid-19.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, nửa đầu năm nay, thế giới cần 11 tỷ liều vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng, nhưng các hãng mới sản xuất được 4,5 tỷ liều. Vì vậy, tình trạng khan hiếm vaccine đặt ra với tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Triển khai Chiến lược ngoại giao vaccine, Tổ công tác Ngoại giao vaccine đang đẩy mạnh ba mũi tiếp cận gồm: đẩy mạnh triển khai cam kết theo các hợp đồng cung ứng vaccine mà Chính phủ đã ký với các hãng lớn; Tổ công tác tranh thủ mối quan hệ với các đối tác song phương, đa phương để tiếp cận vaccine bằng hình thức viện trợ, thương mại…; thúc đẩy ký kết hợp đồng mua vaccine mới với các hãng lớn, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác về sản xuất vaccine ở trong nước, để có nguồn cung ổn định, lâu dài.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng: hiện, chiến lược vaccine và "ngoại giao vaccine" đã được triển khai bài bản, quyết liệt trên nhiều cấp khác nhau, đặc biệt ở cấp cao.

"Nếu như đầu tháng 8/2021, chúng ta huy động được 16,6 triệu liều vaccine thì đến cuối tháng 8, Việt Nam đã có thêm 33 triệu liều vaccine. Dự kiến trong tháng 9 và tháng 10/2021, Việt Nam sẽ có thêm 30 triệu liều vaccine. Riêng trong tháng 9/2021 sẽ có 16-17 triệu liều đến Việt Nam từ các nguồn khác nhau"- ông Vũ cho hay.

Với thuốc đặc trị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan đại diện nước ngoài đã vận động Chính phủ các nước để nhập khẩu nhiều triệu liều thuốc đặc trị từ các nước như Nhật bản, Ấn Độ, Thuỵ Sĩ. Các liều thuốc đặc trị COVID-19 đã phát huy tác dụng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Ngoài ra, tổ công tác cũng đẩy mạnh tiếp cận các trang thiết bị y tế từ các nguồn. Đến nay, có 17 nước, vùng lãnh thổ, kiều bào đã hỗ trợ các thiết bị y tế trị giá hàng triệu USD. Việt Nam cũng tham gia hết sức tích cực vào "ngoại giao vaccine" ở kênh đa phương, kêu gọi cộng đồng quốc tế có giải pháp về vấn đề bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine và khan hiếm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến công tác Châu Âu, thúc đẩy ngoại giao vaccine
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến công tác Châu Âu, thúc đẩy ngoại giao vaccine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5 – 11/9.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến công tác Châu Âu, thúc đẩy ngoại giao vaccine

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến công tác Châu Âu, thúc đẩy ngoại giao vaccine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5 – 11/9.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Công tác ngoại giao vaccine đã đạt các kết quả tích cực
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Công tác ngoại giao vaccine đã đạt các kết quả tích cực

VOV.VN - Chiều ngày 24/8/2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Công tác ngoại giao vaccine đã đạt các kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Công tác ngoại giao vaccine đã đạt các kết quả tích cực

VOV.VN - Chiều ngày 24/8/2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine.

Ngoại giao vaccine là mặt trận quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược vaccine
Ngoại giao vaccine là mặt trận quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược vaccine

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 ở nước ta còn diễn biến phức tạp, ngoại giao vaccine là một mặt trận quan trọng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi của chiến lược vaccine, đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế.

Ngoại giao vaccine là mặt trận quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược vaccine

Ngoại giao vaccine là mặt trận quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược vaccine

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 ở nước ta còn diễn biến phức tạp, ngoại giao vaccine là một mặt trận quan trọng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi của chiến lược vaccine, đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế.

Vì sao Chính phủ thành lập Tổ công tác về ngoại giao vaccine?
Vì sao Chính phủ thành lập Tổ công tác về ngoại giao vaccine?

VOV.VN - Ngoại giao vaccine không chỉ là con đường để Việt Nam tiếp cận, nhập khẩu vaccine mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine tại chỗ, tạo ra nguồn cung vaccine bền vững nhất cho Việt Nam.

Vì sao Chính phủ thành lập Tổ công tác về ngoại giao vaccine?

Vì sao Chính phủ thành lập Tổ công tác về ngoại giao vaccine?

VOV.VN - Ngoại giao vaccine không chỉ là con đường để Việt Nam tiếp cận, nhập khẩu vaccine mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine tại chỗ, tạo ra nguồn cung vaccine bền vững nhất cho Việt Nam.

Thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine
Thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 13/8/2021 thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine

Thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 13/8/2021 thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác.