Thành phố Thủ Đức có tân Chủ tịch thuộc thế hệ 8X

VOV.VN - HĐND TP.Thủ Đức bầu ông Hoàng Tùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê quán tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng nay (22/1), HĐND TP.Thủ Đức đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết: Việc thành lập TP.Thủ Đức là bước đột phá đầy ý nghĩa, khởi đầu cho sự phát triển trong tương lai của khu vực phía đông TPHCM. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND TP.Thủ Đức họp kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh theo luật định. Trong quá trình lãnh đạo công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM đã rà soát, bàn bạc, thảo luận, đánh giá toàn diện cán bộ lãnh đạo tại ba quận vừa sáp nhập, cũng như của cả TPHCM, để giới thiệu bầu các chức danh lãnh đạo của thành phố Thủ Đức.

Theo bà Lệ, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, Bí thư Thành uỷ TPHCM đã có ý kiến phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị tổng kết về công tác xây dựng Đảng năm 2020 rằng: Nếu công tác này thực hiện không tốt, không hợp lý, có thể dẫn đến sự không công bằng, gây ra sự so bì và làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ: “Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM đã chỉ đạo cho Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM và Sở Nội vụ TPHCM cần tham mưu thật sát, thật kỹ, không để sót bất cứ trường hợp nào bị thiệt thòi do những người làm công tác cán bộ quan tâm chưa thấu đáo”

Kết quả, HĐND TP.Thủ Đức bầu ông Nguyễn Phước Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Phước Hưng sinh năm 1968, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Trình độ chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức, ông Hưng là Bí thư Quận uỷ Quận 2, TPHCM.

HĐND TP.Thủ Đức cũng bầu ông Hoàng Tùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Trình độ chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, ông Hoàng Tùng là Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động
Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Việc sử dụng con  dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Việc sử dụng con  dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức
Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (18/1), TAND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của TAND Tối cao về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý TAND TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (18/1), TAND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của TAND Tối cao về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý TAND TP Thủ Đức.

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức
Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.