Thu hồi, bán đấu giá tài sản 172 tỷ đồng tại các bản án tham nhũng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 24/7, tại Đà Nẵng diễn ra phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng).

Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 8 tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác của Ban Chỉ đạo trong quý II năm 2024; cho ý kiến về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và một số nhiệm vụ quan trọng trong quý III năm 2024.

Quý II năm 2024, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục kiện toàn nhân sự, bổ sung 2 thành viên Ban chỉ đạo đúng cơ cấu, thành phần quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 30/5/2024.

Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 27 ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Kế hoạch số 44 ngày 28/5/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, cụ thể hóa, triển khai Kết luận số 17 ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị về Đề án, phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố; Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 114 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 158 ngày 12/5/2020 của TAND cấp cao tại thành phố Hà Nội, liên quan các nội dung tại thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo cũng báo cáo về tình hình, kết quả 2 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối công tác thi hành án trên địa bàn thành phố và triển khai thực hiện các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý đối các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo.

“Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản. Các cơ quan cũng tích cực trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; cung cấp tài liệu, hồ sơ và chuyển hồ sơ, thông tin về vụ việc để đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc”, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Được biết, kể từ sau phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo (tổ chức ngày 12/4) đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ban hành kết luận điều tra và VKSND thành phố đã ban hành cáo trạng đối với 1 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo.

TAND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 3 vụ án và chuẩn bị đưa ra xét xử 1 vụ án. Cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện thu hồi tài sản, bán đấu giá tài sản đối với 2 tài sản liên quan các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiếp nhận tiền do Trung ương đưa về thi hành một số bản án liên quan đến thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền 172 tỷ đồng. 

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung, tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ; Báo cáo về tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 4 ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Phiên họp này cũng cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác nội chính Quý II/ 2024; Báo cáo về tình hình thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ 6 tháng đầu năm 2024 và cho ý kiến về công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu tranh chống tham nhũng với tinh thần nhân văn
Đấu tranh chống tham nhũng với tinh thần nhân văn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta làm nhân văn, nhân ái, nhân tình. Giáo dục, ngăn ngừa là chính, song nếu phải xử lý thì nghiêm minh đúng pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm của con người.

Đấu tranh chống tham nhũng với tinh thần nhân văn

Đấu tranh chống tham nhũng với tinh thần nhân văn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta làm nhân văn, nhân ái, nhân tình. Giáo dục, ngăn ngừa là chính, song nếu phải xử lý thì nghiêm minh đúng pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm của con người.

"Đốt lò" chống tham nhũng: Củng cố niềm tin của dân về một Đảng cầm quyền
"Đốt lò" chống tham nhũng: Củng cố niềm tin của dân về một Đảng cầm quyền

VOV.VN - "Tổng Bí thư ra đi là niềm tiếc thương vô hạn về một “Người đốt lò vĩ đại” trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lấy lại niềm tin cho dân về một Đảng cầm quyền".

"Đốt lò" chống tham nhũng: Củng cố niềm tin của dân về một Đảng cầm quyền

"Đốt lò" chống tham nhũng: Củng cố niềm tin của dân về một Đảng cầm quyền

VOV.VN - "Tổng Bí thư ra đi là niềm tiếc thương vô hạn về một “Người đốt lò vĩ đại” trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lấy lại niềm tin cho dân về một Đảng cầm quyền".

Vừa chống tham nhũng vừa phát triển kinh tế: Dấu ấn người đứng đầu của Đảng
Vừa chống tham nhũng vừa phát triển kinh tế: Dấu ấn người đứng đầu của Đảng

VOV.VN - Theo ông Đào Duy Quát, phòng, chống tham nhũng nhưng vẫn phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo sát sao, cụ thể, có thể thấy qua việc sửa luật về đất đai vừa qua.

Vừa chống tham nhũng vừa phát triển kinh tế: Dấu ấn người đứng đầu của Đảng

Vừa chống tham nhũng vừa phát triển kinh tế: Dấu ấn người đứng đầu của Đảng

VOV.VN - Theo ông Đào Duy Quát, phòng, chống tham nhũng nhưng vẫn phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo sát sao, cụ thể, có thể thấy qua việc sửa luật về đất đai vừa qua.