Thủ tướng dự lễ khánh thành Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ (Hải Phòng)

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các nhà khoa học dự sự kiện.

Chiều 13/10, tại Thành phố Hải Phòng, UBND Thành phố tổ chức khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào, các công trình chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các nhà khoa học dự sự kiện.

5 tháng sau khi phát lộ bãi cọc Cao Quỳ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên vào cuối năm 2019, TP. Hải Phòng đã khởi công công trình bảo tồn vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (vào ngày 3/5/2020) với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cũng sau 5 tháng thi công, công trình được được vào sử dụng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của một di tích có từ thế kỷ 13.

Khu Bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ có diện tích khoảng 3 ha, bao gồm các hạng mục: cổng chính rộng 22m kết cấu bằng bốn trụ bê tông cốt thép tượng trưng cho cọc Bạch Đằng; nhà đón tiếp, trưng bày và giới thiệu hiện vật có diện tích 360m²; Nhà mái che khu bảo tồn tại chỗ rộng 2.040m2. Trong phạm vi mặt bằng khu bảo tồn tại chỗ, diện tích 225m2, 18 cọc gỗ được mở, xây kè bằng sỏi cuội, chống thấm, ngâm nước bảo vệ cọc gỗ; các cọc còn lại được bảo tồn theo cách lấp đất và phỏng dựng cọc gỗ thay thế lộ thiên phục vụ khách tham quan.

Tuyến đường vào khu bãi cọc Cao Quỳ có chiều dài khoảng 3,5 km; chiều rộng nền đường từ 18-22m, trong đó mặt đường rộng 12m, vỉa hè đoạn rẽ vào bãi cọc rộng 5m lát đá, bãi đỗ xe rộng 1 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào. Những năm qua, cầu Rào hiện nay đã thực hiện kết nối trung tâm thành phố Hải Phòng theo trục đường Lạch Tray, đường tỉnh 353, đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tuy nhiên, công trình đã xuống cấp do thời gian sử dụng hơn 30 năm. Do đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Rào được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong những năm tới đây. Cầu chính dài khoảng 456,5m, rộng 30,5m, gồm 3 vòm thép và 6 nhịp dẫn bằng dầm bản rỗng, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách, dải an toàn, vỉa hè hai bên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.265 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng
Thủ tướng dự khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

VOV.VN- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành, khởi công các công trình có ý nghĩa quan trọng của TP Hải Phòng, nhân dịp Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng dự khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Thủ tướng dự khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

VOV.VN- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành, khởi công các công trình có ý nghĩa quan trọng của TP Hải Phòng, nhân dịp Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3.

Thủ tướng: "Cần thiết thì phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm về SGK"
Thủ tướng: "Cần thiết thì phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm về SGK"

VOV.VN - Về vấn đề sách giáo khoa lớp 1, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà cử tri và đại biểu đã nêu.

Thủ tướng: "Cần thiết thì phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm về SGK"

Thủ tướng: "Cần thiết thì phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm về SGK"

VOV.VN - Về vấn đề sách giáo khoa lớp 1, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà cử tri và đại biểu đã nêu.