Thủ tướng Hungary Viktor Orban chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Chiều 18/1 (giờ địa phương), lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hungary đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Nhà Quốc hội Hungary, tại thủ đô Budapest, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Viktor Orban.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức trang trọng, ngay từ cổng vào Quảng trường, Đội kỵ binh danh dự Ferenc Nádsdy tháp tùng xe của Thủ tướng vào đến vị trí danh dự. Tại nơi đỗ xe trước thảm đỏ, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tới đón, bắt tay, nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Trong tiếng nhạc chào mừng, hai Thủ tướng cùng duyệt đội danh dự với hàng trăm quân nhân trong trang phục chỉnh tề, bồng súng nghinh đón.

Sau nghi thức lễ đón, hai Thủ tướng tiến đến vị trí cùng xem duyệt binh diễu hành và gặp gỡ đoàn viên chính thức hai nước tham dự lễ đón.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Hungary đã có những phát triển tốt đẹp trong gần 75 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng hai nước hội đàm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện năm 2018.

Từ năm 2020, kim ngạch thương mại song phương vượt mức hơn 1 tỷ USD đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hungary tại khu vực Đông Nam Á. Hungary là nước cấp nguồn viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam trong khu vực Trung Đông Âu.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế Hungary đạt 4,6% và giảm 0,7% vào năm 2023 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu. Quốc gia này định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập trung vào tăng cường kết nối, năng lượng xanh, công nghệ công nghiệp mới, là nơi gặp gỡ của công nghệ phương Tây và phương Đông.

Trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng sẽ trao đổi các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU, ASEAN - EU; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho Hungary vào thị trường ASEAN và mong muốn Hungary làm cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hungary
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Trưa 18/1, (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hungary

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Trưa 18/1, (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary.

Báo chí Hungary chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Báo chí Hungary chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Từ hôm qua tới sáng nay 18/1, báo chí Hungary đã đưa nhiều thông tin chào mừng chuyến thăm chính thức của thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hungary trong chiều ngày 18/1 (theo giờ địa phương).

Báo chí Hungary chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Báo chí Hungary chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Từ hôm qua tới sáng nay 18/1, báo chí Hungary đã đưa nhiều thông tin chào mừng chuyến thăm chính thức của thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hungary trong chiều ngày 18/1 (theo giờ địa phương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong các đối tác nước ngoài đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, nâng cao các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, tạo nền tảng quan trọng để phát triển thành công trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong các đối tác nước ngoài đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, nâng cao các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, tạo nền tảng quan trọng để phát triển thành công trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới.