Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm và làm việc tại Sơn La

VOV.VN -Thủ tướng Lào mong muốn chính quyền và nhân dân Sơn La tiếp tục quan tâm đầu tư, chú trọng chuyển giao công nghệ, các kỹ thuật tiên tiến cho Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều nay (16/7), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong  cùng đoàn cấp cao đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. 

Thủ tướng Thongsing Thammavong  cùng đoàn cấp cao đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. 

Đón Thủ tướng Thoong xỉnh - Thăm ma vông và Đoàn công tác Chính phủ Lào, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thành phố và các huyện biên giới của tỉnh.

 Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh và những kết quả hợp tác giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào với Thủ tướng Chính phủ Thoong xỉnh - Thăm ma vông và Đoàn công tác Chính phủ Lào….

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Thongsing Thammavong và đoàn công tác đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Sơn La; việc hợp tác phát triển của Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Trung ương, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện, hiệu quả của các tỉnh Bắc Lào, kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La đã vươn lên đạt những kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2015 ước đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2010 và tăng bình quân 1,93%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1.300 USD. 

Công tác xóa đói giảm nghèo, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm tập trung giải quyết; quốc phòng an ninh được đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng, tăng cường và phát triển.

Trong quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, Sơn La đã thiết lập quan hệ và ký kết văn bản hợp tác toàn diện với 8 tỉnh. Hai bên đã thường xuyên cử các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn liên ngành sang thăm, làm việc và thực hiện các chương trình hợp tác.

Đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2014, Sơn La đã hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào đầu tư xây dựng 1 số cơ sở hạ tầng, với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đã tiếp nhận trên 700 lưu học sinh từ các tỉnh Bắc Lào sang học tập tại Sơn La.

Thủ tướng Lào và đoàn công tác làm việc với tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đánh giá cao những cách làm hay của Sơn La trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là việc tổ chức và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao như: Mô hình trồng nhãn lồng tại huyện Sông Mã, mô hình cà phê tại Thành phố Sơn La, các huyện Mai Sơn, Thuận Châu; mô hình bò sữa tại huyện Mộc Châu…

Thủ tướng cũng ghi nhận sự hợp tác phát triển giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, góp phần thắt chặt tình đoàn kết anh em, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước nói chung, các tỉnh Bắc Lào và Sơn La nói riêng.

Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La nói riêng đã tận tình giúp đỡ Lào trong những năm qua.

Riêng lĩnh vực kinh tế, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Sơn La sang đầu tư, giúp đỡ Lào xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình y tế, giáo dục rất hiệu quả…

Thời gian tới, Thủ tướng Lào mong muốn chính quyền và nhân dân Sơn La không chỉ tiếp tục quan tâm đầu tư, mà còn chú trọng chuyển giao công nghệ, các kỹ thuật tiên tiến, làm sao để các doanh nghiệp Lào có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, qua đó từng bước góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Lào phát triển.

Sau khi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Sơn La, Thủ tướng Thongsing và đoàn công tác đã thăm, động viên các em lưu học sinh Lào, cán bộ của 8 tỉnh Bắc Lào tại trường Cao đẳng Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Chiều ngày 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Chiều ngày 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Lào khuyến khích Sun Group đầu tư khu du lịch tại Lào
Thủ tướng Lào khuyến khích Sun Group đầu tư khu du lịch tại Lào

VOV.VN - Sáng 13/7, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến thăm khu du lịch Bà Nà Hills - Đà Nẵng

Thủ tướng Lào khuyến khích Sun Group đầu tư khu du lịch tại Lào

Thủ tướng Lào khuyến khích Sun Group đầu tư khu du lịch tại Lào

VOV.VN - Sáng 13/7, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến thăm khu du lịch Bà Nà Hills - Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

VOV.VN -Lãnh đạo Mặt trận Lào khẳng định sẽ bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay để phát huy tinh thần đoàn kết 2 dân tộc Việt Nam - Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

VOV.VN -Lãnh đạo Mặt trận Lào khẳng định sẽ bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay để phát huy tinh thần đoàn kết 2 dân tộc Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng
Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN- Sáng 13/7, Thủ Tướng Lào Thongsing Thammavong dẫn đầu Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Lào đã có chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN- Sáng 13/7, Thủ Tướng Lào Thongsing Thammavong dẫn đầu Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Lào đã có chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

"Mong Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Lào"
"Mong Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Lào"

VOV.VN - Thủ tướng Lào mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào.

"Mong Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Lào"

"Mong Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Lào"

VOV.VN - Thủ tướng Lào mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào.

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường
Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN -Hội thảo Lý luận giữa 2 Đảng tập trung vào chủ đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN -Hội thảo Lý luận giữa 2 Đảng tập trung vào chủ đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Hội đàm cấp cao Đoàn đại biểu Mặt trận Việt Nam - Lào
Hội đàm cấp cao Đoàn đại biểu Mặt trận Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên thống nhất thúc đẩy để Mặt trận các tỉnh, thành phố có quan hệ trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Hội đàm cấp cao Đoàn đại biểu Mặt trận Việt Nam - Lào

Hội đàm cấp cao Đoàn đại biểu Mặt trận Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên thống nhất thúc đẩy để Mặt trận các tỉnh, thành phố có quan hệ trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.