"Mong Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Lào"

VOV.VN - Thủ tướng Lào mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 13/7, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong dẫn đầu Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Lào có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng; tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của thành phố.

Tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.    

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Đình Thiệu)

Tại buổi tiếp kiến, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của ngài Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn công tác. Đồng thời giới thiệu khát quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và một số thành tựu nổi bật trong công tác xóa đói, giảm nghèo của thành phố Đà Nẵng như: Chương trình 5 không 3 có; Giúp đỡ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 29 biên bản thỏa thuận, ghi nhớ về thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác với thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh Trung và Nam Lào.

Hỗ trợ nhiều dự án cho các địa phương của nước bạn Lào với tổng giá trị 57 tỷ đồng, giai đoạn 2013-2017. Một số dự án nổi bật như: nâng cấp Trường THCS Khongsedone lên thành trường kiểu mẫu về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng tại thị xã Pakse, Champasek, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên tại Lào và du học sinh sinh viên Lào tại Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Lào 
Thongsing Thammavong tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Đình Thiệu)

Thủ tướng Chính Phủ Lào Thongsing Thammavong cám ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã tiếp Đoàn trọng thị. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Thongsing Thammavong đánh cao sự hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Trung, Nam Lào.

Thay mặt Đảng, Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lào bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ tận tình và hiệu quả trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm và hiện nay.

Thủ tướng Lào mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào trên một số lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội…

“Chúng tôi đánh giá rất cao về quan hệ rất tốt của thành phố Đà Nẵng với 6 tỉnh Trung và Nam Lào. Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biên bản ký kết hợp tác với lào, đặc biệt là giúp đỡ chúng tôi về giáo dục, đào tạo. Mối quan hệ đó thể hiện rõ trong việc đào tạo hàng trăm sinh viên Lào đang học tập tại Đà Nẵng. Mong rằng, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Lào nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn ngài Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong và đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào anh em. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục hợp tác tốt, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cho các địa phương của Lào trên các lĩnh vực mà phía bạn Lào đang cần, thể hiện tinh thần đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu du lịch Bà Nà Hill (Ảnh: Đình Thiệu)

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào đi thăm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, trong buổi sáng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào đến thăm và làm việc với Tập đoàn Sun Group và tham quan Khu du lịch Bà Nà Hill./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay trực thăng MI-171
Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay trực thăng MI-171

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã bày tỏ bàng hoàng và đau buồn khi nhận được tin về vụ tai nạn.

Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay trực thăng MI-171

Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay trực thăng MI-171

VOV.VN - Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã bày tỏ bàng hoàng và đau buồn khi nhận được tin về vụ tai nạn.

Thư mừng Phó Thủ tướng Lào
Thư mừng Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Điện mừng được gửi nhân dịp đồng chí Bounpone Bouttanavong và đồng chí Phankham Viphavanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ Lào.

Thư mừng Phó Thủ tướng Lào

Thư mừng Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Điện mừng được gửi nhân dịp đồng chí Bounpone Bouttanavong và đồng chí Phankham Viphavanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ Lào.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng
Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN- Sáng 13/7, Thủ Tướng Lào Thongsing Thammavong dẫn đầu Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Lào đã có chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN- Sáng 13/7, Thủ Tướng Lào Thongsing Thammavong dẫn đầu Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Lào đã có chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa cũng như tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa cũng như tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực của Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào và Thủ tướngCampuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào và Thủ tướngCampuchia

VOV.VN -Các cuộc hội kiến trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 (CLV 8) tại Thủ đô Vientiane.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào và Thủ tướngCampuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào và Thủ tướngCampuchia

VOV.VN -Các cuộc hội kiến trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 (CLV 8) tại Thủ đô Vientiane.